Gần 200 người chết và bị thương do mưa lũ ở Pakistan

Đã có ít nhất 67 thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa lũ kể từ đầu mùa mưa bão ở Pakistan. 
Chú thích ảnh
Những người lao động mang theo những bao tải rau khi họ lội qua nước lũ sau trận mưa gió mùa lớn ở Lahore, Pakistan. Ảnh: Tân Hoa Xã/Shutterstock

Ngày 8/7, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia (NDMA) của Pakistan cho biết tỉnh Punjab ở miền Đông nước này bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong các đợt mưa lũ với 43 người chết và 82 người bị thương. 31 ngôi nhà ở đây cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Tại thủ phủ Lahore, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều đợt lũ lụt, nhấn chìm nhiều khu vực dân cư và làm gián đoạn giao thông đường bộ trong nhiều giờ.

Theo số liệu do Cơ quan Nước và Vệ sinh công bố, lượng mưa lên tới 291 mm đã được ghi nhận tại các khu vực của thành phố vào ngày 4/7, gây ra một số sự cố điện giật và sập nhà.

NDMA cho biết tổng cộng có 18 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến mưa bão ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này. Những trận mưa xối xả cũng làm hư hại 44 ngôi nhà và chết nhiều gia súc.

Trong khi đó, tại tỉnh Balochistan phía Tây Nam, 5 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương.

Cơ quan khí tượng Pakistan dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số khu vực của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.