Gần 200 đại biểu trong nước và quốc tế bàn về đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

Chiều 20/8, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo quốc tế về “Công nghệ hiện đại trong thiết kế, xây dựng, vận hành và khai thác đường sắt tốc độ cao - Advanced Technologies in the Design, Construction, Operation, and Management of High-Speed Railways”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: HV

Hội thảo là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải, 80 năm ngày thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và 80 năm ngày truyền thống của trường Đại học Giao thông vận tải (15/11/1945 - 15/11/2025).

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, hội thảo đã có 24 báo cáo khoa học chất lượng và gần 200 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều chuyên gia đến từ các quốc gia có công nghiệp đường sắt phát triển như Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Hội thảo được phát trực tuyến trên nền tảng số của trường, lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng khoa học. Tại phiên toàn thể, Hội thảo được nghe GS.TS Gyeng Chul Kim, nguyên Viện trưởng Viện Giao thông Hàn Quốc, chia sẻ kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao của Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế - Vận tải Đường sắt Việt Nam, Trưởng khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông vân tải trình bày nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế trong thu hút khu vực tư nhân tham gia phát triển đường sắt tốc độ cao và bài học cho Việt Nam. Những chủ đề trên đã gợi mở vấn đề đặt ra rất cần thiết trong lĩnh vực đầu tư đường sắt tốc độ cao của Việt Nam sắp tới.

"Bên cạnh đó, các phiên chuyên đề cũng đã đi sâu vào bốn lĩnh vực then chốt của hệ thống đường sắt hiện đại: Quản lý xây dựng và khai thác; cơ khí và thiết bị đoàn tàu; hạ tầng và điện khí hóa; thông tin tín hiệu và điều khiển. Đây chính là những mảnh ghép quan trọng, góp phần định hình toàn bộ hệ thống đường sắt tốc độ cao trong tương lai. Các tham luận là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu của các nhà khoa học Trường Đại học Giao thông vận tải và các đối tác trong mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc về công nghiệp 4.0 lĩnh vực công nghệ giao thông và hạ tầng thông minh. Đây cũng là bước đi cụ thể trong kế hoạch triển khai chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng nhằm từng bước giải quyết những “nút thắt” về khoa học - kỹ thuật để công nghiệp đường sắt cất cánh", PGS.TS Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Chú thích ảnh
PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HV

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trường Đại học Giao thông vận tải, Công ty cổ phần Điện khí Đường Nguyên Thành Đô và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Lực.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược, Trường Đại học Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần xây dựng Hợp Lực sẽ là đối tác chiến lược được ưu tiên của Công ty cổ phần điện khí đường Nguyên Thành Đô trong lĩnh vực đường sắt; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giao thông đường sắt, như: Vận hành, bảo trì và thông minh hóa hệ thống. Thúc đẩy hợp tác và trao đổi giữa doanh nghiệp - trường học - viện nghiên cứu trong lĩnh vực ngành công nghiệp giao thông đường sắt. Mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hiện thân, mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn theo ngành dọc, vật liệu mới, nhà máy thông minh, ứng phó khẩn cấp thông minh.

Chú thích ảnh
Triển lãm Khoa học công nghệ tại Hội thảo. Ảnh: HV

Bên lề Hội thảo Quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải cũng đã tổ chức Triển lãm Khoa học công nghệ: Từ thí nghiệm đến thực tế, trưng bày 15 sản phẩm KHCN tiêu biểu đã ứng dụng thành công trong ngành giao thông của Việt Nam. Sự kiện được tổ chức có sự định hướng chuyên môn của Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự đồng hành của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần xây dựng nền tảng tri thức, khoa học công nghệ vững chắc cho ngành đường sắt hiện đại, theo mô hình hợp tác ba nhà mở rộng...

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.