Gần 187.000 vụ buôn lậu, gian lận bị xử lý

Trong năm qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục có nhiều diễn biến mới, gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh bắt giữ, xử lý vi phạm.
Gần 187.000 vụ buôn lậu, gian lận bị xử lý ảnh 1

Lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra các đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Tính đến giữa tháng 11/2015, các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 187.000 vụ vi phạm, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm trước; số thu nộp ngân sách từ xử lý hàng hoá vi phạm đạt gần 11.536 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ; khởi tố 1.123 vụ đối với 1.281 đối tượng.

Trong năm qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục có nhiều diễn biến mới, gây không ít khó khăn cho công tác đấu tranh bắt giữ, xử lý vi phạm. Tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ nổi bật là tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá điếu, mỹ phẩm, gia cầm và sản phẩm từ gia cầm, đồ điện tử, điện lạnh, hàng tiêu dùng...

Trên các vùng biển Đông Bắc, miền Trung, Tây Nam, tình trạng buôn lậu xăng dầu, than, quặng, gỗ, rượu ngoại, thuốc lá điếu ngoại ngày càng gia tăng. Tại các cảng biển quốc tế, đáng chú ý là hoạt động buôn lậu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các mặt hàng cấm là sản phẩm của động vật hoang dã, đồ điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị y tế cũ, đã qua sử dụng...

Còn tại các cửa khẩu hàng không quốc tế, bưu điện quốc tế, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các loại hàng cấm, hàng có giá trị kinh tế lớn, hàng có thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt cao vẫn còn xảy ra.

Trong thị trường nội địa, đặc biệt tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, vẫn tiếp tục xảy ra nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khoẻ người tiêu dùng, cũng như uy tín, thương hiệu của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Quang Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.