Gần 1/7 dân số thế giới bị suy dinh dưỡng

Cứ 7 người lại có một người bị suy dinh dưỡng là con số thống kê của Cơ quan Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) vừa đưa ra trong báo cáo ngày 30/5.

Trên thế giới hiện nay cứ 7 người lại có một người bị suy dinh dưỡng. Đây là thông tin được Cơ quan Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đưa ra trong báo cáo ngày 30/5, trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững dự kiến được tổ chức ở Rio de Janeiro, Braxin, trong các ngày 20-22/6 tới.

Gần 1/7 dân số thế giới bị suy dinh dưỡng ảnh 1

Gần 1/7 dân số thế giới đang bị suy dinh dưỡng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong báo cáo, Tổng Giám đốc FAO José Graziano da Silva cho rằng không thể gọi là phát triển bền vững nếu tình trạng số người bị suy dinh dưỡng chiếm tới 14 % dân số như hiện nay. Ông nhấn mạnh hội nghị sắp tới ở Rio de Janeiro sẽ là "cơ hội vàng" để tìm hiểu những khó khăn trong việc giúp người nghèo tiếp cận với lương thực.

Báo cáo của FAO cho biết 3/4 số người nghèo trên thế giới sống tại các vùng nông thôn và hầu hết trong số họ sống phụ thuộc vào nông nghiệp hoặc các hoạt động liên quan đến nông nghiệp. Cái đói sẽ đẩy người nghèo vào vòng luẩn quẩn: sản lượng giảm - nghèo hơn - kinh tế phát triển chậm - giảm sút các nguồn.

Vì vậy, các chính phủ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng và bảo vệ quyền tiếp cận với lương thực và các nguồn tài nguyên như đất, nước hoặc rừng cho người nghèo.

Báo cáo kêu gọi các hệ thống sản xuất và tiêu thụ lương thực cải thiện hoạt động và thay đổi các thực đơn bổ dưỡng bằng thực đơn thân thiện với môi trường hơn. Bên cạnh đó cần giảm thiểu tình trạng lãng phí lương thực, hiện lên tới 1,3 tỷ tấn mỗi năm, tương đương gần 1/3 sản lượng lương thực thế giới cho nhu cầu tiêu dùng của con người và hơn 10% tổng tiêu hao năng lượng calo của thế giới.

FAO cũng cho biết đến năm 2050, dân số thế giới có thể lên đến 9 tỷ người. Điều này đồng nghĩa nhu cầu lương thực sẽ tăng, gây sức ép đối với các hệ thống nông nghiệp và lượng thực.

Nguy hiểm hơn, cho dù thế giới tăng sản lượng tới 60% như dự báo thì vẫn còn 300 triệu người chịu tình trạng đói kinh niên vào năm 2050.

Chủ đề Hội nghị Rio de Janeiro tháng tới tập trung vào một nghị quyết được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 12/2009 và nhằm đổi mới sự can dự về chính trị trong tiến trình phát triển bền vững.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.