Gần 1.500 căn nhà ở xã hội Đặng Xá đưa vào sử dụng

Sáng 3/2, Tổng Công ty Viglacera đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án nhà ở xã hội giai đoạn 3 với quy mô gần 1.500 căn hộ tại Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội).
Sáng 3/2, Tổng Công ty Viglacera đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án nhà ở xã hội giai đoạn 3 với quy mô gần 1.500 căn hộ tại Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội).
Gần 1.500 căn nhà ở xã hội Đặng Xá đưa vào sử dụng ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Tổng công ty Viglacera dự lễ gắn biển khu nhà ở xã hội Đặng Xá giai đoạn 3.

Theo đúng cam kết với khách hàng mua nhà tại dự án này, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các căn hộ vào thời điểm kết thúc quý I/2015. Nhưng để giải quyết những khó khăn về nhà ở cho người dân, Viglacera đã bàn giao trước Tết Nguyên đán năm 2015, sớm hơn dự kiến.Dự án nhà ở xã hội Đặng Xá giai đoạn 3 có tổng diện tích 6,2 ha; tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, 135.000 m2 sàn xây dựng, tổng số 1.466 căn hộ có diện tích từ 45 m2 – 70 m2 bao gồm các căn hộ bán, cho thuê theo quy định của Nghị định 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Căn hộ để bán có giá dưới 9.000.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương với giá trị căn hộ khoảng 400 - 600 triệu đồng và căn hộ cho thuê có giá chỉ 30.000 đồng/m2.Có mặt tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của Viglacera trong phát triển nhà ở xã hội. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, không chỉ về mặt kinh tế mà còn mang ý nghĩa nhân sinh to lớn. Thứ trưởng cũng hoan nghênh Tổng công ty Viglacera đã không chỉ quan tâm xây dựng nhà ở mà còn phát triển các yếu tố hạ tầng đi kèm như trường học, sân chơi, siêu thị... Điều đó đã giúp Đặng Xá trở thành khu đô thị văn minh, thân thiện với người dân.
Gần 1.500 căn nhà ở xã hội Đặng Xá đưa vào sử dụng ảnh 2

Các căn hộ để bán có giá dưới 9.000.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương với giá trị căn hộ khoảng 400 - 600 triệu đồng.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chúc Tết những cư dân đầu tiên được nhận nhà mới. Đại diện các hộ dân đã gửi lời cảm ơn tới Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cũng như Bộ Xây dựng thời gian qua đã đẩy mạnh các chính sách về phát triển nhà ở xã hội. Nhờ đó, ước mơ sở hữu nhà của người thu nhập thấp mới được hiện thực hóa.Khu NƠXH giai đoạn 3 Đặng Xá hoàn thành đã nâng tổng số căn hộ dành cho người có thu nhập thấp tại KĐT Đặng Xá lên hơn 3.500 căn và đánh dấu việc hoàn thành công tác đầu tư, xây dựng về lĩnh vực NƠXH tại KĐT Đặng Xá của Viglacera.Thực tế, nhu cầu của người dân về NƠXH còn rất lớn. Vì vậy, năm 2015, Viglacera sẽ tiếp tục triển khai những dự án mới dành cho người thu nhập thấp theo “Chương trình phối hợp hành động triển khai chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” giữa Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.