Gần 140 báo cáo khoa học tham gia hội nghị khoa học về điều khiển, tự động hóa lần thứ 6

Mặc dù bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Hội nghị khoa học và Triển lãm về điều khiển và tự động hóa lần thứ 6 vẫn được tổ chức, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 138 báo cáo khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội nghị khoa học cùng triển lãm về điều khiển, tự động hóa lần thứ 6. Ảnh: Đan Như

 Ngày 8/4, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) phối hợp với Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hội nghị khoa học cùng triển lãm quốc tế lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa.

Với chủ đề“Tự động hoá trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia: Thông minh và sáng tạo”,  hội nghị và triển lãm diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/4,với 3 hoạt động chính nhằm kết nối và khai thác có hiệu quả sự liên kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp: hội nghị khoa học, triển lãm quốc tế và diễn đàn doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam cho biết, năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng Hội nghị khoa học và Triển lãm về điều khiển và tự động hóa lần thứ 6 vẫn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 138 báo cáo khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp. 

Theo đó, diễn đàn khoa học thu hút các doanh nghiệp tham gia với 5 phiên: Thành phố thông minh chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất; nông nghiệp thông minh; năng lượng tái tạo và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là các gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp, đơn vị sáng tạo, ứng dụng thành công

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đánh giá, qua 10 năm triển khai, Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa đã định hình rõ nét là một diễn đàn khoa học uy tín thuộc lĩnh vực điều khiển và tự động hóa. 

Nêu bật vai trò của lĩnh vực điều khiển và tự động hóa đối với ngành khoa học công nghệ, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành danh mục gồm 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển. Trong đó, có khoảng 20 công nghệ thuộc lĩnh vực tự động hóa và 107 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích đầu tư phát triển với  khoảng 30 sản phẩm thuộc lĩnh vực tự động hóa. 

Trong các chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, công nghệ tự động hóa cũng thuộc nhóm các lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu, là cấu phần quan trọng trong nhiều chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia; trong đó có chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2030; chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030; các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về cơ khí và tự động hóa, vật liệu, năng lượng, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 …

Hải Yên

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.