Gần 1/3 số công nhân Pháp cảm thấy mình thuộc diện nghèo khổ

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn báo cáo thường niên của Cục Nghiên cứu, nghiên cứu đánh giá và thống kê (DREES) của Bộ Đoàn kết và Y tế Pháp, cho thấy người dân nước này lo ngại về tình trạng nghèo đói và bất công trong xã hội.

Theo báo cáo trên, gần 1/3 số công nhân Pháp cảm thấy mình thuộc diện nghèo khổ và 90% trong số này cho rằng bất công xã hội ngày càng gia tăng.

Khoảng 7% những người làm nghề trung gian tự coi mình là người nghèo so với 14% số  nhân viên. Ngoài ra, 1/4 số người Pháp tin rằng có thể sẽ lâm vào tình trạng nghèo đói trong 5 năm tới.

Báo cáo của DREES đánh giá mỗi người dân nước này cần phải có thu nhập tối thiểu 1.760 euro (khoảng 1.950 USD) mỗi tháng để sống so với chuẩn nghèo được thiết lập ở mức 1.026 euro (khoảng 1.300 USD)/tháng/người.

Trích dẫn kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến, báo cáo trên cho rằng trong giai đoạn xảy ra phong trào biểu tình “áo vàng” tại Pháp, gần 18% số người dân nước này hồi cuối năm ngoái cảm thấy nghèo so với mức trung bình 13% của những năm trước đó.

Cũng theo báo cáo trên, từ năm 2006 đến 2016, tỷ lệ người nghèo đã gia tăng ở hầu hết các quốc gia châu Âu. Riêng tại Pháp, tỷ lệ người nghèo đã tăng từ 13,3% lên 14%. Đến cuối 2016, số người này lên tới gần 8,8 triệu người, trong đó có 3 triệu trẻ em.

Toàn Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.