Gần 1.000 người chết do bão Washi ở Philíppin

Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Philíppin ngày 20/12 cho biết, đến nay đã có 957 người chết và 49 người mất tích trong các trận lũ quét và lở đất khi bão Washi (bão số 7) tràn qua các ngôi làng ven sông và duyên hải ở miền Nam Philíppin hồi cuối tuần qua.

Cơ quan cứu trợ thảm họa quốc gia Philíppin ngày 20/12 cho biết, đến nay đã có 957 người chết và 49 người mất tích trong các trận lũ quét và lở đất khi bão Washi (bão số 7) tràn qua các ngôi làng ven sông và duyên hải ở miền Nam Philíppin hồi cuối tuần qua.

Gần 1.000 người chết do bão Washi ở Philíppin ảnh 1

Ngôi làng ở thành phố Iligan, phía nam đảo Mindanao tang hoang hai ngày sau khi cơn bão đi qua. Ảnh: AFP-TTXVN.

Giới chức ở hai thành phố trên đang phải nỗ lực đấu tranh ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại các trung tâm đông người sơ tán, đồng thời xúc tiến đào những ngôi mộ tập thể để mai táng các thi thể đang phân hủy. Theo kế hoạch, Tổng thống Benigno Aquino sẽ thăm hai thành phố này trong ngày hôm nay.

Số liệu thống kê của chính phủ cho biết hơn 338.000 người ở 30 thị trấn và 8 thành phố thuộc miền Bắc Mindanao và một phần quần đảo Visayas ở miền trung Philíppin đã bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này. Trong số đó, khoảng 9.700 gia đình đã được sơ tán đến các trung tâm cứu trợ. Mặc dù nước đã rút, song nhiều nạn nhân sống sót đang ở trong tình trạng màn trời chiếu đất.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.