Gần 100 lính Ukraine thương vong trước thềm cuộc gặp Minsk

Ít nhất 19 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong các vụ tấn công của lực lượng ly khai gần thị trấn Debaltseve.

Ngày 11/2, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết ít nhất 19 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 78 người bị thương trong các vụ tấn công của lực lượng ly khai gần thành phố Debaltseve, một đầu mối đường sắt then chốt đang được binh sĩ chính quyền Kiev bảo vệ.

Gần 100 lính Ukraine thương vong trước thềm cuộc gặp Minsk ảnh 1

Xác quả đạn pháo sau khi được phóng xuống thành phố Kramotorsk ngày 10/2. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Trả lời họp báo, ông Seleznyov nói: "Trong các vụ nã pháo, bắn rocket và đụng độ quân sự, Ukraine đã tổn thất 19 binh sĩ, bao gồm 17 thành viên lực lượng vũ trang và 2 binh sĩ Bộ Nội vụ".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho hay cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên tại Minsk nhằm giải quyết khủng hoảng ở Ukraine nhiều khả năng vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày hôm nay, 11/2, cho dù một số vấn đề chưa được giải quyết. Theo ông Fabius, đây sẽ thực sự là một “cơ hội đàm phán cuối cùng”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus thông báo Nhóm Tiếp xúc về Ukraine (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu) sẽ nhóm họp trở lại trong ngày 11/2 ở Minsk. Các đại diện của nhóm này đã họp hôm 10/2 nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine.

TN

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.