Gần 10% lượng máu hiến tặng phát hiện các bệnh truyền nhiễm

Thống kê của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho thấy, gần 10% lượng máu hiến tặng phát hiện có các bệnh truyền nhiễm, cao nhất là viêm gan B.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có đến 40% trong số máu được hiến tặng trên toàn cầu chưa được kiểm nghiệm an toàn trước khi đưa vào sử dụng khiến cho người nhận máu có nguy cơ bị nhiễm bệnh cao.

Nhằm đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời cho người dân, hội nghị tổng kết năm 2016 về “Vận động – Cung cấp máu – Sử dụng máu an toàn” đã được tổ chức vào sáng ngày 16/12 tại bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ. Hơn 200 đại biểu đến từ Sở Y tế TP Cần Thơ, Chữ Thập đỏ 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu long cùng các bệnh viện, các bác sỹ trong khu vực và các chuyên gia trong ngành đã đến tham dự nhằm đúc kết, thảo luận về tình hình tiếp nhận, cung cấp máu trong năm 2016 cũng như kết quả sàng lọc máu bằng xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT).

Gần 10% lượng máu hiến tặng phát hiện các bệnh truyền nhiễm ảnh 1

Giải pháp sàng lọc máu của Roche giúp phát hiện bệnh truyền nhiễm nhanh hơn khi xét nghiệm máu

Năm 2015, Việt Nam đã vận động, tiếp nhận hơn 1,3 triệu đơn vị máu từ người hiến tình nguyện, tăng 9,7% so với năm 2014. Đây là một con số rất lạc quan, chứng tỏ việc hiến máu ngày càng nhận được sự quan tâm đúng mức của chính quyền và người dân. Dù vậy, việc an toàn truyền máu, đảm bảo nguồn máu cung cấp an toàn luôn là quan tâm hàng đầu của mọi nền y tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì thế, việc xét nghiệm sàng lọc máu và đảm bảo an toàn truyền máu là vô cùng quan trọng và cần thiết, giúp quản lý vấn đề an toàn truyền máu, giảm thiểu nguy cơ lây truyền những bệnh truyền nhiễm thông qua đường máu như HIV, viêm gan B, C và giang mai.

Theo BS CKII. Nguyễn Xuân Việt, quyền Giám đốc bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, cho biết hiện nay giải pháp an toàn truyền máu của Roche với việc kết hợp phương pháp xét nghiệm huyết thanh và kỹ thuật khuếch đại axit nucleic (NAT) có thể phát hiện vi rút HIV chỉ trong 11 ngày sau khi phơi nhiễm, trong khi các kỹ thuật sàng lọc khác phải mất từ 18 - 21 ngày mới phát hiện vi rút. Kỹ thuật này cũng có thể phát hiện vi rút viêm gan siêu vi B, C trong 34 ngày và 23 ngày thay vì 59 ngày và 82 ngày so với kỹ thuật hiện tại.

Với giải pháp trên, thời gian qua bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ đã nhanh chóng phát hiện những vi rút lây bệnh có trong máu hiến trên những xét nghiệm. “Điều này vô cùng ý nghĩa vì giúp bệnh nhân có được nguồn máu truyền an toàn, kịp thời đảm bảo sức khỏe” , BS CKII. Nguyễn Xuân Việt chia sẻ thêm.

Hải Yên

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.