Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5

Trong tháng 5, nhiều di động hàng hiệu lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, trong đó được chờ đợi nhất trong số đó có bộ đôi Galaxy S8, S8+ hay Oppo F3.
Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5 ảnh 1

Bộ đôi Galaxy S8 và 8+ mới từ Samsung. Bộ đôi này đang được kỳ vọng sẽ mở ra một thời kỳ mới cho điện thoại thông minh, về khái niệm smartphone màn hình lớn sẽ được định nghĩa lại. Galaxy S8 và S8+ được trang bị màn hình lên đến 5,8 và 6,2 inch nhưng kích thước chỉ tương đương với các mẫu di động 5 và 5,5 inch. Có được điều này là nhờ màn hình tràn viền với độ phủ mặt trước lên đến 83%. Kiểu thiết kế này khiến chiếc smartphone trông thưc sự sexy, tạo cảm hứng lớn cho người sử dụng.

Năm nay, camera trước của Galaxy S8/Galaxy S8+ đã được nâng cấp lên 8MP, đi kèm công nghệ lấy nét tự động chuyên nghiệp. Camera sau độ phân giải 12MP, kích thước điểm ảnh 1.4nm, chống rung quang học, với khả năng quay video 4K thực sự là giấc mơ không tưởng ở năm 2010.

Cả hai ống kính đều sở hữu khẩu độ tốt nhất thị trường di động (f/1.7) và công nghệ Dual Pixel, cho khả năng chụp thiếu sáng đỉnh cao và lấy nét nhanh như một cái chớp mắt. Các công nghệ mới như “trộn” nhiều tấm ảnh để tạo ra một tác phẩm tốt nhất (Multi-frame Processor) hay bộ lọc màu và stickers ngay trên trình chụp ảnh mặc định sẽ mang đến vô số trải nghiệm đặc sắc cho người dùng.

Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5 ảnh 2

Huawei P10 và P10 Plus sẽ ra mắt tại Việt Nam vào đầu tháng 5 và bán ra ngay sau đó. Bộ đôi này nâng cấp nhẹ nhàng so với P9, cho cảm giác cầm nắm dễ dàng hơn, nhiều màu sắc đẹp mắt và cấu hình cao hơn. Camera kép với một camera có khả năng chụp đen trắng chất lượng cao vẫn là điểm nhấn chính của P10. Giá bán thấp hơn có thể cũng là lợi thế của P10 so với các đối thủ ở nhóm cao cấp.

Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5 ảnh 3

Cùng đó, LG G6 chính hãng có giá 17 triệu. Giống với Galaxy S8, LG G6 đi theo ngôn ngữ thiết kế mới với viền màn hình siêu mỏng. Kết quả là người dùng có một chiếc smartphone siêu gọn nhẹ kèm màn hình lớn (5,7 inch). Với màn hình chuẩn HDR, đây là một trong những di động có khả năng hiển thị tốt nhất hiện nay. LG G6 có camera kép, hỗ trợ chụp ảnh góc rộng, bên cạnh camera chính chất lượng rất cao.

Khung máy làm từ kim loại, mặt lưng bằng kính. Phần khung này dày, tạo cảm giác cứng cáp cho sản phẩm. Phần tiếp giáp giữa viền màn hình và khung máy được vát tinh tế, xứng đáng với một sản phẩm di động cao cấp.


Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5 ảnh 4

Trong khi đó, Xiaomi Mi 6 xách tay đã bắt đầu lên kệ tại Việt Nam. Thông số không kém cạnh bất cứ smartphone nào với chip Snapdragon 835, RAM 6 GB, camera kép hỗ trợ zoom 2x nhưng Mi 6 có giá bán rất cạnh tranh tại Việt Nam: 10,5 triệu đồng. Trên Mi 6, người dùng sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng so với iPhone 7 Plus của Apple. Chẳng hạn, viền trên phiên bản đen bóng cũng được sơn cùng tông màu. Máy cũng loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm, buộc người mua phải dùng đầu chuyển nếu muốn sử dụng tai nghe cũ.

Sản phẩm này còn trang bị 2 camera độ phân giải 12 megapixel ở mặt sau, một dùng ống 27 mm khẩu độ f/1.8, một dùng ống 52 mm khẩu độ f/2.6 hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và zoom quang học 2x. Smartphone này được cho mạnh mẽ hơn cả iPhone 7 Plus hay Galaxy S8 khi điểm Antutu đạt mức hơn 184.00 điểm. Cấu hình của máy bao gồm chip Qualcomm Snapdragon 835, RAM 6 GB, dung lượng 64 hoặc 128 GB (bản về nước dung lượng 64 GB), pin 3.350 mAh, cổng USB-C.

Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5 ảnh 5

BlackBerry KeyOne lên kệ khá muộn sau khi ra mắt. Máy sẽ bán ra tại một số thị trường lớn vào tháng 5 và thương gia trong nước đã rục rịch đưa model này về Việt Nam. Tập khách hàng sử dụng BlackBerry không lớn nhưng mỗi khi có model mới ra mắt, những chiếc đầu tiên về nước thường khá hot, được nhiều người quan tâm. KeyOne là chiếc di động Android thứ 2 của BlackBerry sử dụng bàn phím QWERTY, sau Priv. Máy có cấu hình tầm trung với chip Snapdragon 625, RAM 3 GB và dung lượng 32 GB. Máy dùng camera 12 megapixel, màn hình 4,5 inch 1.080 x 1.620 pixel và pin dung lượng lớn.

Galaxy S8, 8+, Oppo F3, Xiaomi Mi 6 khuynh đảo thế giới di động Việt tháng 5 ảnh 6

Oppo F3 sẽ ra mắt tại Việt Nam trong vài ngày tới, lên kệ vào ngày 13/5. Di động này là bản thu gọn của chiếc F3 Plus. Cấu hình của máy tối giản hơn với màn hình 5,5 inch Full HD, camera sau 13 megapixel, pin 3.200 mAh. Tuy nhiên, máy giữ nguyên cụm camera selfie kép độ phân giải lần lượt 8 và 16 megapixel. Đây thực sự là tính năng hữu ích khi chụp selfie, giúp mang đến góc chụp rộng hơn, tự nhiên hơn. Một số đơn vị bắt đầu cho nhận đặt hàng trong nước từ ngày 5 đến 12/5 với giá dự kiến 7,99 triệu đồng, thấp hơn khá nhiều so với mức 10,69 triệu của F3 Plus.

Trung Hiếu (t/h)/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.