Galaxy Note 20 dự kiến là smartphone 5G giá rẻ nhất của Samsung

Các nguồn tin trong ngành sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu ngày 23/7 cho hay Galaxy Note 20 của hãng Samsung Electronics Co. (Hàn Quốc) có thể là mẫu điện thoại thông minh chủ lực sử dụng công nghệ 5G có giá bán thấp nhất của Samsung trong những năm gần đây.

Theo các nguồn tin trên, Samsung có thể giới thiệu Galaxy Note 20 với giá bán 1,199 triệu won (993 USD) tại thị trường Hàn Quốc và mẫu Galaxy Note 20 Ultra có giá bán 1,452 triệu won (1.139 USD).

Samsung sẽ bắt đầu bán các mẫu điện thoại Galaxy Note 20 tại thị trường Hàn Quốc từ ngày 21/8 sau khi “trình làng” sản phẩm này tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 5/8.

Nếu mức giá dự kiến trên là chính xác thì Galaxy Note 20 sẽ mẫu điện thoại di động chủ lực 5G giá rẻ nhất của Samsung.

Trước đó, mẫu điện thoại Galaxy Note 10, mà Samsung giới thiệu trong năm 2019, có giá bán 1,248 triệu won tại thị trường Hàn Quốc, trong khi điện thoại Galaxy Note 10 Plus có giá bán  1,397 triệu won và phiên bản 512 GB của Galaxy Note Plus có giá bán 1,496 triệu won.

Theo giới phân tích Hàn Quốc, doanh số điện thoại thông minh của Samsung có thể giảm xuống còn khoảng 50 triệu chiếc trong nửa cuối năm 2020, từ mức 70 triệu chiếc cùng kỳ năm 2019, do tình trạng các cửa hàng bán lẻ đóng cửa và sản xuất đình trệ trên toàn cầu trong giai đoạn dịch COVID-19.

Trong khi đó, Samsung cũng giới thiệu phiên bản 5G của mẫu điện thoại di động có thể gập Galaxy Z Flip trước sự kiện “trình làng” chính sẽ diễn ra trong tháng 8/2020.  Galaxy Z Flip 5G là thiết bị di động đầu tiên trong số các sản phẩm của Galaxy sử dụng chip  Snapdragon 865 Plus 5G của Qualcomm.

Galaxy Z Flip 5G sẽ có màn hình 6,7 inch khi không gập và một màn hình nhỏ 1,1 inch ở phía mặt ngoài của thiết bị này.  Galaxy Z Flip 5G có camera góc rộng 12 megapixel, camera góc siêu rộng 12 và camera ở mặt trước 10 megapixel.

Anh Quân/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.