G7 thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thiết yếu

Các bộ trưởng thương mại Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp tại Paris (Pháp) từ ngày 5-6/5, tập trung thảo luận một số vấn đề như khoáng sản thiết yếu, song không dự kiến đề cập trực tiếp tới nguy cơ Mỹ áp thuế bổ sung đối với ô tô châu Âu.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt khi hoạt động tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ thế giới, bị gián đoạn, gây nhiều lo ngại.

Pháp, nước Chủ tịch luân phiên G7 (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ) đã đề xuất 4 nội dung ưu tiên thảo luận tại cuộc họp.

Ưu tiên thứ nhất là tìm cách ứng phó chung, hiệu quả với tình trạng sản xuất công nghiệp vượt nhu cầu, gây cạnh tranh không công bằng trong thương mại. Ưu tiên thứ hai là tăng cường an ninh kinh tế, đặc biệt bảo đảm và đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản thiết yếu phục vụ sản xuất các sản phẩm chiến lược như chip bán dẫn, pin xe điện hay nam châm công nghệ cao.

Pháp đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác giữa các quốc gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận chủ đề cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sau khi vòng đàm phán hồi tháng 3 không đạt kết quả. Phía Pháp nhấn mạnh cần cải cách WTO để phù hợp hơn với các thách thức hiện nay.

Nội dung thứ tư là thương mại điện tử xuyên biên giới, khi lượng lớn bưu kiện giá trị nhỏ được miễn thuế đã tạo ra cạnh tranh không bình đẳng với các nhà bán lẻ nội địa. Mỹ năm ngoái đã đình chỉ miễn thuế với hàng hóa trị giá dưới 800 USD, trong khi EU dự kiến áp mức thuế cố định đối với các kiện hàng dưới 150 euro (175 USD) từ mùa Hè này.

Theo lịch trình, đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuần trước về việc áp thuế bổ sung đối với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) không được đề cập tại cuộc họp. Trước đó, Mỹ và EU đã đạt thỏa thuận vào mùa Hè năm ngoái, theo đó áp trần thuế 15% đối với ô tô và linh kiện nhập khẩu từ EU, thấp hơn mức 25% mà Mỹ áp với nhiều đối tác khác.

Đến cuối tháng 3 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua thỏa thuận này với một số điều kiện, song vẫn cần sự phê chuẩn của các nước thành viên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ ngày 1/5 thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng sẽ nâng thuế nhập khẩu đối với ô tô từ EU vì cho rằng khối không tuân thủ thỏa thuận.

Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/6 tại thị trấn Évian (hay Évian-les-Bains), miền Đông nước Pháp.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.