G7 lên kế hoạch trừng phạt mới nhằm vào năng lượng và xuất khẩu của Nga

Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đang lên kế hoạch thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga tại Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản trong tuần này, trong đó dự kiến nhằm vào lĩnh vực năng lượng và xuất khẩu có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Cuộc họp của Các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Niigata, Nhật Bản, ngày 11/5/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo các nguồn thạo tin, các biện pháp mới sẽ được các nhà lãnh đạo G7 công bố trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 19-21/5 tới, trong đó nhằm vào việc né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến nước thứ ba, và tìm cách làm suy yếu hoạt động sản xuất năng lượng trong tương lai của Nga và hạn chế các hoạt động thương mại liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. 

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng hy vọng các nước thành viên G7 sẽ nhất trí điều chỉnh cách tiếp cận với các biện pháp trừng phạt để tất cả các mặt hàng xuất khẩu sẽ tự động bị cấm trừ các loại hàng hóa nằm trong danh sách được phê duyệt. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đây đã thúc đẩy các nước đồng minh G7 đảo ngược cách tiếp cận với các biện pháp trừng phạt của nhóm hiện nay vốn cho phép bán tất cả các mặt hàng cho Nga trừ một số loại hàng hóa rõ ràng bị đưa vào "danh sách đen".

Washington cho rằng sự thay đổi này có thể gây khó khăn hơn cho Nga trong việc tìm ra những lỗ hổng trong cơ chế trừng phạt. Tuy nhiên, trong khi các đồng minh chưa nhất trí với cách tiếp cận này, giới chức Mỹ hy vọng một số lĩnh vực cụ thể liên quan đến công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ bị áp dụng trừng phạt. Nhưng các lĩnh vực này vẫn đang được thảo luận. 

Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 vốn còn phải đàm phán và điều chỉnh trước khi được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh tại Nhật Bản. G7 bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Canada, Pháp, Đức, Italy và Anh.

Trước đó, ngày 23/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nêu rõ Moskva sẽ đáp trả tương xứng nếu G7 áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Ông cũng đồng thời để ngỏ khả năng Moskva chấm dứt thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.