G7 kêu gọi Pakistan - Ấn Độ đối thoại trực tiếp

Ngày 9/5, nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và tham gia đối thoại trực tiếp để tìm lối thoát cho căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân này.
Chú thích ảnh
Các phương tiện bị hư hại sau khi trúng pháo kích của Pakistan tại Poonch, Ấn Độ ngày 9/5/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

Trong một tuyên bố do Canada đưa ra, các Ngoại trưởng của Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU) "lên án mạnh mẽ" vụ tấn công nhằm vào khách du lịch ở phần lãnh thổ Kashmir thuộc Ấn Độ ngày 22/4 và "kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa". Tuyên bố của G7 nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi giảm leo thang ngay lập tức và khuyến khích hai nước tham gia đối thoại trực tiếp hướng tới một kết quả hòa bình".

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát sau vụ tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir khiến ít nhất 26 người thiệt mạng. Vụ việc đã dẫn tới các chiến dịch tấn công quân sự của Ấn Độ vào lãnh thổ Pakistan từ ngày 7/5. Cho đến nay, các vụ tấn công đáp trả lẫn nhau giữa hai bên diễn ra gần như hằng ngày.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.