G7 kêu gọi G20 thực thi đầy đủ thỏa thuận giãn nợ cho các nước nghèo

Tại hội nghị trực tuyến ngày 13/7, Bộ trưởng Tài chính Nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) kêu gọi tất cả các nước chủ nợ thực thi đầy đủ thỏa thuận của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về tạm thời giãn nợ cho các nước nghèo và tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch dữ liệu nợ.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Treichville, Côte d'Ivoire. Ảnh: AFP/TTXVN

Thảo luận về Sáng kiến Hoãn nợ của G20 (DSSI) dành cho 73 nước nghèo nhất thế giới trong giai đoạn từ nay đến cuối năm, các bộ trưởng tài chính G7 cho rằng các nước thành viên G20, trong đó có Trung Quốc - là chủ nợ chính, cần tham gia đầy đủ và minh bạch.

Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho rằng đây đây là yếu tố quan trọng để vừa hiện thực hóa tiềm năng đầy đủ của DSSI vừa hướng tới minh bạch.

Theo kế hoạch, ngày 18/7 tới, các bộ trưởng tài chính G20 sẽ thảo luận trực tuyến về việc hoãn nợ sau khi có thêm nhiều lời kêu gọi các nước chủ nợ giãn nợ do kinh tế toàn cầu tiếp tục giảm tốc, tác động nặng nề tới các nước vay nợ.

Đến nay, 41 quốc gia đã đệ đơn xin trợ giúp theo sáng kiến DSSI và Câu lạc bộ Paris đã ký thỏa thuận với 20 quốc gia, trong đó có các nước như Côte d'Ivoire, Ethiopia và Pakistan.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass đã ủng hộ gia hạn việc hoãn trả nợ cho đến năm 2021, đồng thời lưu ý rằng một số nước đang nợ nhiều sẽ cần được xóa nợ để không bị rơi vào "bẫy nghèo đói" dài hơn.

Ông cũng nhấn mạnh cần phải minh bạch về việc cho vay và cho rằng tất cả các chủ nợ song phương chính thức, bao gồm các ngân hàng chính sách như Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, và các doanh nghiệp nhà nước có sự đảm bảo của chính phủ, cần phải tham gia tiến trình này. 

Tại hội nghị trên, các bộ trưởng G7 cũng thảo luận cách ứng phó về kinh tế ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế đối với đại dịch COVID-19 và các chiến lược để nền kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh mẽ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.