G20 thông qua cơ chế chung về tái cơ cấu nợ của nhiều quốc gia đang phát triển

Ngày 13/11, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã thông qua cơ chế chung về tái cơ cấu nợ của hàng chục quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm và hàng hóa cứu trợ tại Johannesburg, Nam Phi, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 đã ra tuyên bố về cơ chế chung trong việc tái cơ cấu nợ của các nước dễ bị tổn thương trên cơ sở từng nước sau cuộc họp trực tuyến do Saudi Arabia, nước Chủ tịch G20 hiện nay, điều hành.

Về nguyên tắc, việc xử lý nợ sẽ không diễn ra dưới hình thức xóa nợ. Còn nếu trong những trường hợp khó khăn nhất, việc xóa nợ sẽ được cân nhắc khi cần thiết, với điều kiện mỗi chủ nợ tham gia sẽ phải thực hiện các quy trình phê chuẩn trong nước một cách kịp thời, trong khi các chủ nợ khác sẽ được thông báo về tiến trình diễn ra. 

Sự nhất trí về cơ chế trên đánh dấu sự thay đổi lớn đối với Trung Quốc, nước chủ nợ chính của các nước nghèo, khi các quan chức nước này phản đối những nỗ lực trong việc xóa nợ. Trong hai thập niên qua, Trung Quốc đã tài trợ cho các dự án ở các nước đang phát triển nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng để mở rộng hoạt động thương mại.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cho rằng sự đồng thuận trên là mang tính lịch sử. Theo ông, lần đầu tiên các chủ nợ đa phương chính, các nước thành viên và không phải thành viên Câu lạc bộ Paris gồm các chủ nợ quốc tế sẽ phối hợp xử lý nợ của các nước thu nhập thấp. Điều này sẽ tăng cường sự minh bạch trong quá trình giảm nợ. 

Tuy nhiên, với cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nợ ở các nước đang phát triển đang điêu đứng vì tình trạng nghèo đói, các nhà vận động cho rằng cơ chế trên là không đủ để ngăn chặn làn sóng khủng hoảng nợ ở các nước nghèo. Tháng trước, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, nợ của 73 nước nghèo nhất thế giới đã tăng 9,5% trong năm ngoái, lên 744 tỷ USD. 

Các nước G20 tháng trước đã nhất trí gia hạn Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) sang thêm 6 tháng đến tháng 6/2021, trong khi WB kêu gọi gia hạn một năm. 73 nước đủ điều kiện được tái cơ cấu nợ theo sáng kiến này, trong đó có 38 nước ở khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.