G20 đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ USD cho quỹ ứng phó các đại dịch toàn cầu

Ngày 17/6, Indonesia - nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - cho biết các nước này đặt mục tiêu trong năm nay sẽ huy động được 1,5 tỷ USD cho quỹ ứng phó các đại dịch toàn cầu trong tương lai.
Chú thích ảnh
Các nhà lãnh đạo G20 trong một hội nghị hồi tháng 10/2021 Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với giới truyền thông, Bộ trưởng Y tế Indonesia - ông Budi Gunadi Sadikin thông báo đến nay Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Singapore và Đức đã cam kết tài trợ khoảng 1,1 tỷ USD cho quỹ này. Ông hy vọng G20 có thể đạt mục tiêu 1,5 tỷ USD vào cuối năm 2022 và dự kiến huy động thêm số tiền tương tự vào năm 2023. 

Trước đó, các thành viên G20 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc thành lập quỹ trị giá hàng tỷ USD nhằm tài trợ kinh phí cho các hoạt động giám sát, nghiên cứu, tiếp cận vaccine tại các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình, cũng như các quốc gia khác. 

Trong một báo cáo được công bố hồi tháng 3/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính kinh phí cho việc chuẩn bị phòng ngừa đại dịch mỗi năm thiếu hụt 10,5 tỷ USD.
Bộ trưởng Budi Gunadi Sadikin cho biết WHO sẽ đóng vai trò lãnh đạo trong việc xác định quốc gia nào cần được hỗ trợ từ quỹ trên. Ông cũng cho biết cấu trúc của quỹ có thể sẽ được thành lập trong một vài tháng tới. 

Các quan chức y tế G20 dự kiến sẽ bắt đầu thảo luận về mức độ đóng góp của các quốc gia khác như Nhật Bản và Anh vào quỹ này tại Hội nghị Bộ trưởng Y tế G20 tại Indonesia vào tuần tới.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.