G-7 cảnh báo tiếp tục trừng phạt Nga

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) đã khai mạc tại Brussels (Bỉ) với trọng tâm trong ngày họp đầu tiên là tình hình Ukraine và quan hệ với Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tối 4/6, hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7) đã khai mạc tại Brussels (Bỉ) với trọng tâm trong ngày họp đầu tiên là tình hình Ukraine và quan hệ với Nga. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo các nước G-7 đã ra thông cáo, trong đó cảnh báo sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga nếu Moskva không giúp khôi phục trật tự tại khu vực miền Đông Ukraine.
Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu rõ cách tiếp cận của G-7 đối với cuộc khủng hoảng Ukraine tập trung vào 3 hướng chính là ủng hộ Kiev, tìm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng thông qua đàm phán với Nga, và cuối cùng là khả năng tăng cường trừng phạt Nga nếu tinh hình Ukraine diễn biến xấu đi. Tuy nhiên, bà Merkel cũng cho rằng điều quan trọng là duy trì quan hệ đối tác chặt chẽ với Nga và trừng phạt cũng không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoang ở Ukraine.
G-7 cảnh báo tiếp tục trừng phạt Nga ảnh 1

Lãnh đạo các nước G-7 gửi thông điệp cứng rắn tới Nga. Ảnh: AFP

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy cho biết EU dự kiến sẽ ký thỏa thuận thương mại trong Hiệp định liên kết với Ukraine chậm nhất vào ngày 27/6 tới. Chủ tịch Van Rompuy cũng nhấn mạnh G-7 và EU sẽ hỗ trợ Ukraine nhằm ổn định tài chính, kinh tế và chính trị tại quốc gia này.Cũng trong cuộc họp ngày 4/6, lãnh đạo G-7 đã nhất trí phối hợp hành động đối phó với mối đe dọa khủng bố từ các phần tử thánh chiến cực đoan là công dân châu Âu từng tham chiến tại Syria trở về. Lãnh đạo G-7 coi đây là mối đe dọa an ninh lớn, đặc biệt sau vụ xả súng ở trung tâm thủ đô Brussels của Bỉ hôm 24/5 vừa qua khiến 4 người thiệt mạng, mà nghi can là một thanh niên người Pháp từng tham chiến ở Syria mới trở về châu Âu hồi đầu năm.Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1997, G-7 họp tại Brussels mà không có sự tham dự của Nga. Hồi tháng 3 vừa qua, sau khi Nga sáp nhập Crimea (Crưm), các nhà lãnh đạo G-7 đã thống nhất sẽ không tham gia Hội nghị thượng đỉnh G-8 (G-7 và Nga), dự kiến diễn ra trong tháng 6 tại Sochi (Nga) và chuyển địa điểm tổ chức Hội nghị G-7 (không có Nga) sang Brussels vào cùng thời gian.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.