FSB: Phần tử khủng bố Syria có thể thâm nhập Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30/5 cho biết các phần tử khủng bố đang chiến đấu tại Syria có thể xâm nhập Nga dưới vỏ bọc người nhập cư nhằm tiến hành âm mưu phá hoại.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 30/5 cho biết các phần tử khủng bố đang chiến đấu tại Syria có thể xâm nhập Nga dưới vỏ bọc người nhập cư nhằm tiến hành âm mưu phá hoại.

FSB: Phần tử khủng bố Syria có thể thâm nhập Nga ảnh 1

Người nhập cư trái phép có thể đe dọa an ninh Nga. Ảnh minh họa: rian.ru

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, người đứng đầu bộ phận phân tích công tác phản gián của FSB Alexander Roshchupkin nói: "Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang tại Syria, các tay súng và phần tử khủng bố có thể thâm nhập đất nước chúng ta qua dòng người nhập cư bất hợp pháp". Ông Roshchupkin cho biết FSB đang giám sát nguy cơ an ninh này.

Cũng theo ông Roshchupkin, FSB nhận thấy một số nhóm nhập cư trái phép đã đến Nga để hoạt động gián điệp và tạo ra bất ổn, đồng thời phát hiện các điệp viên chuyên nghiệp hoạt động tại bắc Kavkaz.

Theo Xinhua

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.