FSB cảnh báo nguy cơ khủng bố hạ tầng Nga

Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã chặn đứng âm mưu đánh bom cầu Crimea và bắt giữ toàn bộ các đối tượng tham gia đưa thiết bị nổ tự chế vào Nga.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Nga gác tại Saint Petersburg. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo FSB, các nhân viên cơ quan này đã kịp thời phát hiện kế hoạch, xác định và vô hiệu hóa quả bom công suất lớn được ngụy trang tinh vi trong ô tô Chevrolet Volt, đồng thời bắt giữ tất cả những đối tượng liên quan đến việc đưa thiết bị nổ tự chế này vào Nga.

FSB cho biết xe chở bom đã được đưa vào Nga qua biên giới với Gruzia và dự kiến sẽ được đưa đến vùng Krasnodar bằng xe chuyên chở ô tô. Sau đó, chiếc ô tô này dự kiến sẽ được giao cho một tài xế để đi đến Crimea qua cầu cùng tên để thực hiện vụ tấn công.

Trước đó, ngày 17/8, FSB cũng cho biết đã vô hiệu hóa 1 thiết bị bay không người lái ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Smolensk, miền Tây nước Nga. Lực lượng an ninh cho rằng đây có thể là âm mưu tấn công cơ sở điện hạt nhân này.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.