Formosa Hà Tĩnh chạy thử có tải lò cao số 2

Ngày 18/5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã chạy thử có tải lò cao số 2. Tham dự sự kiện có Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Lò cao số 2 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đưa vào vận hành cho thấy Nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành xây dựng giai đoạn I, đánh dấu mốc mới cho việc công ty bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện. Dự kiến năm 2018, nhà máy sẽ sản xuất 5 triệu tấn gang lỏng, mỗi năm tiêu thụ 4,65 triệu tấn thép.

       

Trước đó, Hội đồng giám sát liên ngành đã đánh giá việc khắc phục các lỗi vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành 7 hạng mục bổ sung công trình xử lý chất thải, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cho phép việc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm lò cao số 2.

      

Theo đó, từ tháng 7/2017, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, gồm: lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục; bổ sung 2 bể sự cố tại Trạm xử lý nước thải sinh hoạt; bổ sung công đoạn tiền xử lý, khử màu và lọc áp lực tại Trạm xử lý nước thải sinh hóa; bổ sung 4 bồn lọc cao tải tại Trạm xử lý nước thải công nghiệp; xây lắp bổ sung hai hệ thống xử lý nước tuần hoàn dập cốc; xây dựng hai hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn cho bãi chứa phế liệu; xây dựng và đưa vào vận hành ổn định hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học trên diện tích khoảng 10 ha.

      

Hiện hệ thống nước thải sinh hóa, công nghiệp đã được xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam ở các Trạm xử lý nước thải cục bộ của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau khi qua hệ thống hồ sinh học tiếp tục được xử lý, cải thiện tốt hơn đối với một số thông số như: độ màu giảm 75%, Mn giảm 90%, TSS giảm 55,8%, COD giảm 46% và BOD5 giảm 52,1% trước khi xả ra biển, đảm bảo an toàn về môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết.

 

Ngoài ra, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã thay đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô và lựa chọn công nghệ làm nguội cốc khô (Coke Dry Quenching - CDQ) của Nhật Bản.

     

Tháng 5/2017, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cho vận hành lò cao số 1 đến cuối năm 2017, đã sản xuất 1,62 triệu tấn gang lỏng, 1,6 triệu tấn thép và đã tiêu thụ 1,37 triệu tấn. Dự kiến khi ổn định vận hành lò cao số 2, doanh thu năm 2018 của công ty có thể đạt 2,5 tỷ USD, đóng góp vào sự tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.