Ford và Toyota liên doanh sản xuất xe tải hybrid hạng nhẹ

Cuối thập kỷ này, Ford Motor Co. và Toyota Motor Corp. sẽ tung ra thị trường các dòng xe tải hạng nhẹ chạy bằng xăng-điện hybrid.

Cuối thập kỷ này, Ford Motor Co. và Toyota Motor Corp. sẽ tung ra thị trường các dòng xe tải hạng nhẹ chạy bằng xăng-điện hybrid. Giới chuyên gia hy vọng sản phẩm chung giữa hai tập đoàn chế tạo ôtô hàng đầu thế giới này sẽ được người tiêu dùng đón nhận.

Ford và Toyota liên doanh sản xuất xe tải hybrid hạng nhẹ ảnh 1

Dòng xe tải hạng nhẹ chạy bằng xăng-điện hybrid sẽ được tung ra thị trường thời gian tới. Ảnh: Internet


Trong một thông báo chung công bố ngày 22/8, đại diện ban lãnh đạo Ford Motor Co. và Toyota Motor Corp. khẳng định hướng hợp tác lâu dài trong tương lai đối với các sản phẩm xe hybrid, giúp hai hãng đáp ứng các tiêu chuẩn của Mỹ về tiết kiệm nhiên liệu.

Kể từ khi giới thiệu dòng xe hybrid đầu tiên, xe Prius, hồi năm 1997, đến nay Toyota đã bán được 3,3 triệu xe loại này. Trong khi "đại gia" xe hơi Nhật Bản này dẫn đầu thế giới về các dòng xe hybrid thì Ford nổi tiếng về các loại xe tải hạng nhẹ, thường được sử dụng nhiều ở Mỹ và Canađa. Xe tải hạng nhẹ dòng F vẫn là sản phẩm ăn khách nhất tại Mỹ từ những năm 70 của thế kỷ trước tới nay.

Trong bảy tháng đầu năm nay, doanh số của Ford Motor Co. tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn này vẫn là nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Mỹ sau General Motors Co. Năm 2010, hãng đã bán 1,97 triệu xe tại Mỹ, thu lợi nhuận cao nhất kể từ năm 1999. Trong khi đó, Toyota vẫn đứng đầu các nhà sản xuất ôtô nước ngoài tại Mỹ. Doanh số của hãng này trong 7 tháng đầu năm nay giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái một phần do bị ảnh hưởng của thảm họa kép động đất - sóng thần tại Nhật Bản.

Sau khi thỏa thuận liên kết trên được công bố, cổ phiếu của Ford Motor Co. và Toyota Motor Corp. trên thị trường chứng khoán New York đều tăng giá, với mức tăng lần lượt là 0,6% và 0,2%.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.