Forbes: Tỷ phú Ai Cập, Liban đứng đầu giới siêu giàu Arab

Theo tạp chí Forbes, Ai Cập và Liban là hai quốc gia có các tỷ phú giàu nhất thế giới Arab trong năm 2021.
Chú thích ảnh
Doanh nhân Ai Cập Nassef Sawiris - người giàu nhất trong số các tỷ phú Arab với tài sản ròng ước tính khoảng 9,1 tỷ USD. Ảnh: egyptindependent.com

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn báo cáo thường niên của Forbes tiết lộ tổng tài sản của các gia đình giàu có nhất thế giới Arab đã tăng từ mức 47,3 tỷ USD của năm 2020 lên 55 tỷ USD trong năm 2021.

Danh sách năm nay bao gồm 22 tỷ phú người Arab, trong đó có 10 nhân vật thuộc về 4 gia đình nổi tiếng. Họ là các gia đình Sawiris và Mansour tại Ai Cập, trong khi phía Liban là gia đình Mikati và Hariri. Tổng tài sản của 4 gia đình này ước tính lên tới 29 tỷ USD.

Doanh nhân Ai Cập Nassef Sawiris chính là người giàu nhất trong số các tỷ phú Arab với tài sản ròng ước tính khoảng 9,1 tỷ USD, trong khi tổng tài sản của gia đình Sawiris là khoảng 14 tỷ USD.

Xếp sau là hai doanh nhân Liban Taha Mikati và Najib Mikati, với khối tài sản 5,4 tỷ USD, trong khi gia đình Mansour sở hữu 5,1 tỷ USD. Tổng tài sản của các con trai cố Thủ tướng Liban Rafik Hariri ước tính khoảng 4,5 tỷ USD.

Tạp chí Forbes cũng thống kê tổng tài sản của các tỷ phú người Ai Cập lên tới 19,1 tỷ USD, trong khi con số tương ứng của các tỷ phú Liban là 9,9 tỷ USD.

Kể từ năm 2018, tạp chí Forbes không đưa các tỷ phú Saudi Arabia vào danh sách nhóm tỷ phú các nước Arab.

Việt Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.