Forbes gọi tên loạt ngân hàng Việt trong Top Global 2000

Tạp chí Forbes vừa gọi tên 4 ngân hàng Việt vào bảng xếp hạng 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới (Top Global 2000).
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Vietcombank. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Danh sách này bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán: VCB), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán: BID) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB).

Bảng xếp hạng dựa trên 4 thước đo là doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. 

Xét về giá trị thị trường của 4 ngân hàng trên, Vietcombank đang dẫn đầu với vốn hóa đạt gần 17 tỷ USD. Tiếp đến là BIDV với 8,48 tỷ USD, Techcombank 6,74 tỷ USD và VietinBank 6,15 tỷ USD.

Xét về lợi nhuận, Vietcombank cũng dẫn đầu trong số 4 đại diện này với lợi nhuận năm 2021 đạt gần 1 tỷ USD. Đứng ở vị trí kế tiếp là Techcombank (787 triệu USD), VietinBank (612 triệu USD) và BIDV (463 triệu USD).

Tuy nhiên, nếu xét về doanh thu và tổng tài sản, BIDV lại vượt qua Vietcombank, vươn lên vị trí dẫn đầu với 5,37 tỷ USD doanh thu và 77,3 tỷ USD tài sản.

Trong khi đó, doanh thu của Vietcombank đạt khoảng 3,91 tỷ USD và tổng tài sản khoảng 62,07 tỷ USD, đứng sau VietinBank với 4,41 tỷ USD doanh thu và 67,2 tỷ USD tài sản.

Còn Techcombank đứng cuối với khoảng 2,07 tỷ USD doanh thu và 24,95 tỷ USD tài sản.

Với những số liệu trên, Vietcombank được xếp ở vị trí thứ 950 và là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 1000 trong số 2000 công ty lớn nhất trên thế giới. Còn lại, VietinBank xếp thứ 1.560, BIDV ở vị trí 1.605 và Techcombank vị trí 1.874 trong danh sách Global 2000.

Ngoài 4 ngân hàng trên còn có một doanh nghiệp khác của Việt Nam được gọi tên ở vị trí 1.564 trong bảng xếp hạng này. Đó là Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), doanh nghiệp sản xuất duy nhất của Việt Nam được lọt vào Top Global 2000 năm nay của Forbes.

Theo đó, vốn hóa của Hòa Phát đạt 8,53 tỷ USD, doanh thu 6,53 tỷ USD, tổng tài sản 7,82 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận Hòa Phát ghi nhận năm 2021 đạt tới 1,5 tỷ USD, vượt xa quán quân ngành ngân hàng là Vietcombank.

Theo Forbes, Global 2000 ghi nhận tổng cộng 47.600 tỷ USD doanh thu của các tập đoàn và doanh nghiệp thuộc danh sách này, 5.000 tỷ USD lợi nhuận, 233.700 tỷ USD giá trị tài sản và 76.500 tỷ USD vốn hóa thị trường.

Các doanh nghiệp trong danh sách này của Forbes đến từ 58 quốc gia. Trong đó, Mỹ dẫn đầu với 590 công ty, theo sau là Trung Quốc (gồm cả Hong Kong) với 351 công ty và Nhật Bản với 196 công ty.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.