FLC sẽ xây khu du lịch cao cấp tại đảo Ngọc Vừng

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn FLC nghiên cứu đảm bảo mục tiêu xây dựng khu khách sạn 5 sao đạt đẳng cấp quốc tế tại đảo Ngọc Vừng.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý giao cho Tập đoàn FLC nghiên cứu quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định về dự án đầu tư tổ hợp khách sạn, dịch vụ du lịch cao cấp tại đảo Ngọc Vừng thuộc huyện Vân Đồn, phù hợp với định hướng phát triển của Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn trong thời gian tới. 

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn FLC nghiên cứu đảm bảo mục tiêu xây dựng khu khách sạn 5 sao đạt đẳng cấp quốc tế, phục vụ đối tượng khách du lịch cao cấp trong nước và quốc tế có mức chi tiêu lớn. 

Đồng thời ưu tiên quy hoạch bố trí lại khu dân cư trên đảo hướng tới các mục tiêu: nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, phù hợp với phát triển du lịch cao cấp trên đảo; hoạt động sản xuất nông nghiệp chất lượng cao phục vụ du lịch và nhu cầu tại chỗ trên đảo; chuyển dần sang hoạt động dịch vụ du lịch, tạo thành một sản phẩm du lịch làng quê do chính người dân xã đảo thực hiện. 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nghiên cứu quy hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì phối hợp với UBND huyện Vân Đồn đồng hành sát cánh cùng nhà đầu tư; rà soát tổng thể toàn bộ các dự án nhỏ lẻ hiện đã có chủ trương nghiên cứu đầu tư và đã đầu tư tại đảo Ngọc Vừng để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định, phục vụ việc đầu tư phát triển tổng thể đảo Ngọc Vừng thành một tổ hợp khách sạn 5 sao, khu dịch vụ du lịch cao cấp.

Ngọc Vừng là một trong các xã đảo của huyện Vân Đồn, có diện tích gần 1.500 ha, có cảnh quan đẹp, hiện còn hoang sơ và có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ dịch vụ, du lịch vào Ngọc Vừng được đánh giá là rất cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển của khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn đang được tỉnh Quảng Ninh báo cáo Trung ương phê duyệt.
Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.