Fiji ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên sau bão Harold

Fiji vừa ban bố tình trạng thảm họa thiên nhiên tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng do bão nhiệt đới Harold đổ bộ vào quốc đảo này hôm 8/4 vừa qua.  
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Lamen Bay, Vanuatu sau khi bão Harold đổ bộ vào nước này ngày 7/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tối 13/4, Bộ trưởng ứng phó tình trạng thảm họa Fiji Jone Usamate ra tuyên bố về tình trạng thảm họa nói trên đối với nhiều khu vực ở miền Đông, miền Trung và miền Tây nước này. 

Cụ thể ở miền Đông, tình trạng thảm họa thiên nhiên được áp đặt tại đảo Kadavu gần thủ đô Suva và quần đảo Lau ở phía Nam đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại miền Trung, kích hoạt tình trạng thảm họa đối với hai vùng ngoại ô thủ đô Suva là Nausori và Nakasi. Trong khi đó, ở miền Tây là 2 quần đảo Mamanuca và Yasawa.

Tại 3 vùng miền được đề cập nói trên, 66 trung tâm sơ tán đã tiếp nhận khoảng 1.837 người.

Bộ trưởng Usamate cho biết với tuyên bố tình trạng thảm họa thiên nhiên, Chính phủ Fiji sẽ thực thi những quyền hạn nhất định trong việc giải quyết và khắc phục hậu quả của cơn bão Harold. Theo đó, bắt đầu triển khai các nhóm đánh giá tình hình thiệt hại, cũng như tiến hành hoạt động viện trợ và vận chuyển thực phẩm tới các khu vực bị ảnh hưởng.   

Sáng 8/4, bão Harold mạnh cấp 4 đã đổ bộ đảo chính Viti Levu ở phía Nam Fiji sau khi hoành hành tại các quần đảo Solomon và Vanuatu gây lũ lụt diện rộng và gây nhiều thiệt hại vật chất khác. Sức gió vùng gần tâm bão lên tới 240km/h.

Cơn bão này cũng đã khiến một người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương và phá hủy hơn 780 căn nhà trên toàn quốc đảo này. Hiện nhiều khu vực vẫn ở trong tình trạng mất điện. Công ty Năng lượng Fiji đang nỗ lực để có thể hoàn tất việc cấp điện trở lại cho các khu vực bị ảnh hưởng vào ngày 19/4 tới.

Năm 2016, cơn bão nhiệt đới Winston có cường độ mạnh nhất tại Nam Bán cầu đã đổ bộ quốc đảo Fiji, khiến 44 người thiệt mạng.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.