FIFA, AFC đánh giá cao đội tuyển futsal Việt Nam tại FIFA Futsal World Cup 2021

Dù để thua 2 - 3 trước đội tuyển Nga đương kim Á quân thế giới trong trận đấu vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 trong trận đấu tối 22/9, đội tuyển futsal Việt Nam đã hành trình gây ấn tượng với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Chú thích ảnh
Mặc dù chưa thể vượt qua vòng 1/8, nhưng hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 đã tạo ra những ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế. Ảnh: FIFA

Trong bài viết đánh giá về ngày thi đấu thứ 10, FIFA đề cao những nỗ lực của đội tuyển futsal Việt Nam trước đối thủ mạnh như đội tuyển futsal Nga: “Đội tuyển futsal Việt Nam đã từng có trận thua 0 - 7 trước đội tuyển Nga cũng ở vòng 1/8 tại Colombia 2016, trước khi trận đấu diễn ra, đã có rất nhiều dự đoán về một cục diện tương tự, và thực tế đội tuyển futsal Nga đã vượt lên dẫn trước 2 - 0. Nhưng Việt Nam đã làm nên lịch sử. Hồ Văn Ý có cú ném biên hoàn hảo và Nguyễn Đắc Huy thành công đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội tuyển Việt Nam”.

Theo đánh giá của đại diện nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA Miguel Rodrigo: “Đó là một bàn thắng tuyệt vời, thực sự xuất sắc. Đó là một màn phối hợp đánh đầu mà chúng ta ít khi được chứng kiến”.

AFC cũng đánh giá hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam tại vòng chung kết Futsal World Cup lần này là một chiến dịch quả cảm. Trong bài viết về trận đấu, AFC nhiều lần nhấn mạnh tinh thần kiên cường của đội tuyển futsal Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần gần như có được cơ hội ghi bàn nhờ những nỗ lực của Nhân Gia Hưng và Nguyễn Đắc Huy. Đội tuyển Nga có bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút thứ 18 nhưng ngay sau đó đội tuyển Việt Nam đã có bàn đáp trả”.

Khi chỉ còn 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, đội tuyển futsal Nga có bàn thắng thứ 3. “Nhưng đội tuyển futsal Việt Nam đã không bỏ cuộc và có thêm một bàn thắng ở phút thứ 39 nhờ công của Đức Hòa”.

Mặc dù chưa thể vượt qua vòng 1/8, nhưng hành trình của đội tuyển futsal Việt Nam tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 đã tạo ra những ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế.

Chú thích ảnh
Cầu thủ số 14 của tuyển Việt Nam Văn Hiếu (trái) lọt Top 5 cầu thủ trẻ sáng giá tại giải. Ảnh: FIFA

Những nỗ lực của đội tuyển đã được ghi nhận và các tài năng trẻ cũng được FIFA và AFC đánh giá cao qua từng trận đấu. Trong đó, Văn Hiếu lọt Top 5 cầu thủ trẻ sáng giá tại giải (cùng Zicky - Bồ Đào Nha, Khusniddin Nishonov - Uzbekistan, Leozinho - Brazil và Youssef Jouad - Morocco).

Ở trận đấu với đội tuyển Panama, từ một pha phản công, Văn Hiếu đã dắt bóng từ bên phần sân của tuyển Việt Nam và vượt qua một loạt cầu thủ Panama rồi tung cú sút chéo góc đưa bóng vào lưới đội bạn, ấn định chiến thắng 3 - 2 cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Dù chỉ mới bắt đầu đến với bộ môn futsal từ năm 2018, nhưng Nguyễn Văn Hiếu đã trở thành một thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam và được FIFA đánh giá là một trong năm cầu thủ trẻ sáng giá tại FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.