Festival Trà Quốc tế-Thái Nguyên: Đưa cây trà thành sản phẩm du lịch quốc tế

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 không chỉ dừng lại ở một sự kiện văn hóa quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội đột phá để Thái Nguyên đẩy mạnh du lịch trải nghiệm sinh thái, hỗ trợ người nông dân làm giàu và đưa thương hiệu trà vươn tầm quốc tế.

Video bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chia sẻ bên lề họp báo:

Bên lề cuộc họp báo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Thưa bà, so với các kỳ lễ hội trước, Festival Trà lần này có những điểm mới đột phá và dấu ấn khác biệt nào để thu hút du khách trong và ngoài nước?

Trước hết, Festival Trà lần này là cơ hội để chúng tôi đưa thương hiệu trà Thái Nguyên vươn xa hơn về mặt không gian, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đồng thời từng bước khẳng định vai trò, vị thế của văn hóa trà và du lịch gắn với văn hóa trà trên thị trường quốc tế.

Chúng tôi xác định kỳ Festival lần này tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi: Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh người làm trà, mà còn khẳng định giá trị toàn diện của ngành trà Thái Nguyên. Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân, giúp bà con có thể làm giàu ngay trên chính quê hương, mảnh đất của mình; Festival là cú hích quan trọng nhằm định hình một sản phẩm du lịch mới của Thái Nguyên — đó là du lịch gắn liền với cây trà và văn hóa trà. Đến đây, du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm những vùng trà tuyệt đẹp và khám phá các sản phẩm văn hóa trà rất đặc biệt, riêng có. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là những điểm đến mới đầy hấp dẫn dành cho du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt tuần lễ Festival, hàng loạt sự kiện đặc sắc sẽ diễn ra liên tục tại thành phố Thái Nguyên và các vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc. Chuỗi hoạt động phong phú bao gồm: Diễn đàn Trà quốc tế, Cuộc thi World Master Tea Vietnam, triển lãm thành tựu phát triển, không gian phố trà và ẩm thực, trải nghiệm “Thưởng trà trong mây”, “Chuyến tàu di sản”, cùng cuộc thi ảnh và video clip “Hương sắc xứ Trà”. Sự kiện hướng tới định hình một sản phẩm du lịch văn hóa trà độc đáo, mở rộng thị trường và tạo động lực phát triển ngành chè bền vững cho địa phương.

Kỳ Festival Trà lần này sở hữu nhiều điểm mới nổi bật: Về quy mô, đây là kỳ Festival được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay; Về mặt thời gian, chuỗi sự kiện cũng được kéo dài hơn; Về không gian tổ chức, các hoạt động được diễn ra rộng rộng khắp, không chỉ tập trung tại trung tâm tỉnh mà lan tỏa đến tất cả các vùng trà từ phía Bắc đến phía Nam. Cả 5 vùng trà thuộc “Ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên đều tổ chức các sự kiện văn hóa riêng biệt, gắn kết chặt chẽ giữa văn hóa bản địa và văn hóa trà. Điều này giúp du khách khi đến từng vùng trà đều có thể cảm nhận và hòa mình trọn vẹn vào không khí lễ hội.

Đặc biệt, bên cạnh sự chủ trì của cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi còn huy động sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp làm trà. Các doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành tổ chức hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm xã hội trong việc lan tỏa giá trị cây trà, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thái Nguyên kỳ vọng Festival Trà sẽ tạo cú hích như thế nào cho ngành du lịch địa phương, đặc biệt là mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm văn hóa trà tại các vùng trà trọng điểm, thưa bà?

Đây rõ ràng là một sản phẩm du lịch rất riêng có của Thái Nguyên so với các vùng du lịch khác trên cả nước. Chúng tôi hướng tới việc không chỉ coi cây trà là sản phẩm thương mại hay nông nghiệp đơn thuần, mà biến trà thành một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.

Khách du lịch đến với Thái Nguyên sẽ được trải nghiệm, cảm nhận và hòa mình vào không gian của những vùng trà xanh mát, trong lành. Du khách có thể trực tiếp cùng người nông dân làm trà trên những đồi chè, tự tay hái những búp trà tươi, học cách sao trà và mang về sản phẩm do chính tay mình tạo ra như một món quà ý nghĩa. Ngành du lịch Thái Nguyên mong muốn phát triển mô hình du lịch gắn kết giữa nông nghiệp và văn hóa trà để thu hút ngày càng đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Thưa bà, tỉnh Thái Nguyên có những chính sách và hoạt động kết nối cụ thể nào để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm trà?

Về mặt chính sách, thời gian qua Thái Nguyên ban hành rất nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây trà: từ chính sách đất đai, vay vốn, xuất nhập khẩu cho đến các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

Đặc biệt, các chính sách không chỉ dừng lại ở cấp doanh nghiệp mà còn hướng trực tiếp đến người nông dân. Tỉnh ban hành các chính sách cụ thể, thiết thực nhằm tạo động lực và quyết tâm giúp người dân coi trà là cây trồng chủ lực, từ đó làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương từ cây trà bản địa giá trị này.

Với sự tham gia của các đoàn quốc tế tại Festival Trà lần này, sự kiện dự kiến sẽ mang lại những giá trị gì về giao lưu văn hóa cũng như hợp tác thương mại như thế nào, thưa bà?

Khi quyết định tổ chức Festival Trà mang tầm quốc tế, chúng tôi kỳ vọng thương hiệu trà Thái Nguyên không chỉ dừng lại trong khuôn khổ vươn xa toàn quốc mà còn lan tỏa đến các vùng trà trên thế giới. Những quốc gia có thế mạnh về trà hoặc có thói quen thưởng trà đều sẽ biết đến danh trà Thái Nguyên.

Việc mời các đoàn trà quốc tế tham dự không chỉ dừng lại ở góc độ giao lưu văn hóa. Trong thành phần các đoàn quốc tế còn có các doanh nghiệp làm trà. Họ đến để tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh của cây trà Thái Nguyên, từ đó xúc tiến nghiên cứu, đầu tư, liên kết thu mua, chế biến và đưa sản phẩm trà Thái Nguyên tiếp cận rộng rãi đến mọi miền trên thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nhằm khẳng định vai trò, vị thế của cây chè trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, đồng thời tôn vinh giá trị lịch sử và nâng cao năng lực cạnh tranh của trà Việt Nam trên thị trường quốc tế, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà”. Sự kiện diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 7/11/2026, gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).

Trong khuôn khổ Lễ Khai mạc, tỉnh Thái Nguyên sẽ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và công bố Quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trước khi khép lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ.

Lê Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Chiều 1/10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong chuyến công tác dự phiên thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và có thông tin về đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Việt Nam đạt nhiều tiến bộ và "đến rất gần kết quả cuối cùng".

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại tỉnh Thái Nguyên

Ngày 1/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.