Festival Ninh Bình lần thứ III hứa hẹn nhiều nét mới, đặc sắc và ấn tượng

Tiếp nối thành công của hai kỳ Festival trước, Festival Ninh Bình lần thứ III - năm 2024 có chủ đề "Dòng chảy di sản" dự kiến nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về bề dày lịch sử và kho tàng di sản phong phú của vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Ninh Bình đang gấp rút hoàn thiện những công tác cuối cùng nhằm sẵn sàng cho một Festival hứa hẹn mang đến cảm nhận đặc biệt và đầy ý nghĩa cho nhân dân và du khách. 

Chú thích ảnh
Một tiết mục đặc sắc tại chương trình Festival Ninh Bình lần II, năm 2023. Ảnh tư liệu: Đức Phương/TTXVN

Sân khấu chuyển động 3 trong 1

Điểm nhấn của Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 là đêm Khai mạc, diễn ra vào 20 giờ ngày 24/11/2024 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình, với chủ đề "Vàng son một thuở Cố đô". Một trong những nét mới năm nay là sân khấu được thiết kế chuyển động 3 trong 1, tái hiện thời kỳ vàng son của 3 kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Tổng đạo diễn, tác giả kịch bản Lê Hải Yến chia sẻ, chủ đề "Dòng chảy di sản" lấy ý tưởng từ hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam - hành trình lập đô, dời đô, định đô của các bậc đế vương. Hành trình sẽ kết nối di sản với ba điểm nhấn là ba kinh đô xưa: Kinh đô Hoa Lư, Kinh đô Thăng Long và Kinh đô Huế - đều là những Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, là dòng chảy hơn một thiên niên kỷ của lịch sử Việt Nam. Dòng chảy lịch sử đó đã hình thành nên những di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc độc đáo, quý giá của dân tộc, trường tồn với thời gian.

Trên sân khấu Festival, chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện sống động từ những cuộc đại tập trận, đến hành trình lập đô, dời đô, định đô, bảo vệ và mở mang bờ cõi đầy huy hoàng của các bậc Đế Vương. Theo đó, nghệ thuật ánh sáng cũng là câu chuyện đầy cảm hứng sáng tạo. Bên cạnh đó, cộng hưởng trong câu chuyện dã sử về tinh hoa các cố đô xưa là các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Hoa Lư và nhiều vùng văn hóa trong cả nước.

Một điểm mới của Festival Ninh Bình là không gian Hội quán Dục Thúy Sơn, được tổ chức tại thành phố Ninh Bình. Công viên Núi Thúy sẽ trở thành một không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời, kết hợp với trải nghiệm thưởng trà, ngâm thơ, ngắm trăng, nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian. Trong không gian văn hóa nghệ thuật đậm chất thơ này, có những bàn trà cổ cùng các nghệ nhân pha trà mặc đồ cổ trang, trang trí trưng bày các tác phẩm thơ khắc trên núi Dục Thúy bằng nghệ thuật sắp đặt...

Cố vấn cổ phục Nguyễn Đức Lộc chia sẻ, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị đối với công chúng, đặc biệt là những thông điệp về các giá trị, văn hóa, lịch sử, cầu nối truyền lửa tình yêu đối với những tinh hoa truyền thống của dân tộc, thông qua những bộ cổ phục hiện diện tại Festival Ninh Bình 2024.

Sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng

Festival Ninh Bình lần thứ III sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nổi bật như, Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival; Hội quán "Dục Thúy Sơn"; Chương trình nghệ thuật "Ninh Bình - Sao Mai hội tụ"; Lễ hội đường phố, diễu hành thuyền đăng; giao lưu các nhóm nhạc quốc tế; Bế mạc Festival với bữa tiệc âm nhạc dân gian đương đại kết nối thế hệ người yêu nhạc mang tên "Í a Fest"...

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng và định vị thương hiệu đô thị di sản thiên niên kỷ của tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của Ninh Bình và các vùng, miền trong cả nước đến với du khách trong nước và quốc tế. Việc tổ chức Festival Ninh Bình 2024 góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về bề dày lịch sử và kho tàng di sản phong phú của vùng đất Cố đô Hoa Lư; kích cầu du lịch; kết nối hành trình trải nghiệm của người dân, du khách thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật, giải trí mới lạ, hấp dẫn, độc đáo với quy mô quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, vùng, miền.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã xây dựng dự thảo quy chế làm việc của Ban Tổ chức Festival, quy chế quản lý tài chính và các nguồn vận động tài trợ Festival; phương án đảm bảo phân luồng giao thông, điện, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, rà phá bom mìn… phục vụ chuỗi các sự kiện Festival Ninh Bình năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Công tác tuyên truyền, truyền thông về Festival được đẩy mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn, Trưởng Ban Tổ chức Festival nhấn mạnh, việc tổ chức Festival đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các tỉnh, thành phố tham gia Festival trong việc tổ chức các hoạt động. Trong đó, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tiếp đón đại biểu; đảm bảo an toàn tuyệt đối với những hạng mục như sân khấu, khán đài, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là công tác vệ sinh sau khi tổ chức các sự kiện đảm bảo Festival được tổ chức thành công.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.