Festival Ninh Bình 2022: Sôi động lễ hội đường phố

Tối 18/11, chương trình Lễ hội đường phố và Đại nhạc hội nằm trong khuôn khổ Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 diễn ra tại thành phố Ninh Bình.
Chú thích ảnh
Một tiết mục đặc sắc tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Chương trình Lễ hội đường phố có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân dân gian đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Cà Mau và tỉnh Udomxay (Lào).

Về phía tỉnh Ninh Bình, tham gia giao lưu tại sự kiện này là các đoàn nghệ nhân tiêu biểu của các di sản văn hoá phi vật thể đến từ 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Lễ hội còn có sự tham gia của đoàn Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Bình là lực lượng có nhiều đóng góp cho các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá của tỉnh.

Chú thích ảnh
Chương trình Lễ hội đường phố có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật, các nghệ nhân dân gian đến từ nhiều tỉnh, thành phố. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường, Lễ hội đường phố và Đại nhạc hội thuộc chuỗi sự kiện của Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022 sẽ tiếp tục truyền tải, phát huy tinh thần trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá đến đông đảo nhân dân và du khách.

Đây cũng là cơ sở để cộng đồng các dân tộc Việt Nam cùng các dân tộc, quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng kết nối, lan toả, trao cho nhau sự hiểu biết và hưởng thụ các giá trị di sản văn hoá tiêu biểu của dân tộc, nhân loại.

Chú thích ảnh
Một tiết mục đặc sắc của đoàn nghệ thuật huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ các đoàn sẽ biểu diễn, diễn xướng các loại hình nghệ thuật truyền thống trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình, để người dân và du khách được tiếp cận và thưởng thức các cách biểu đạt độc đáo của các loại hình di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu, mang dấu ấn của nhiều vùng văn hoá khác nhau trong nước và trên thế giới.

Lễ hội đường phố còn có sự góp mặt và trình diễn của các hoa hậu là đại diện của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới được tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, sự tham gia của Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân là đại diện hình ảnh của Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022.

Chú thích ảnh
Một tiết mục đặc sắc của đoàn nghệ thuật tỉnh Udomxay (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) tại Lễ hội đường phố. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Ngay sau khi kết thúc phần trình diễn của lễ hội đường phố, chương trình Đại nhạc hội được tổ chức tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế. Đây là phần biểu diễn các tiết mục âm nhạc hiện đại mang âm hưởng truyền thống qua phần thể hiện của nhiều ca sỹ trẻ được yêu thích, qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật phong phú, đa dạng của nhân dân và du khách tham dự chương trình.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.