Festival Hoa Đà Lạt góp phần tăng sản lượng hoa gấp 3 lần

Theo Hiệp hội hoa Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có gần 9.400 ha trồng hoa; trong đó gần 3.000 ha canh tác theo mô hình ứng dụng công nghệ cao. Riêng tại thành phố Đà Lạt có gần 1.900 ha hoa ứng dụng công nghệ mới. Trong năm 2022, tổng sản lượng hoa toàn tỉnh đạt 3,65 tỷ cành.
Chú thích ảnh
Tiểu cảnh “thác hoa” Đà Lạt chiêu đãi thị giác của du khách và người dân địa phương trong dịp Festival hoa Đà Lạt 2022. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

So với năm 2005, khi lần đầu Đà Lạt tổ chức Festival hoa, diện tích canh tác hoa toàn tỉnh khoảng 3.000 ha, sản lượng đạt 1 tỷ cành hoa các loại. Đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, tổng diện tích canh tác hoa của tỉnh đã tăng lên gấp 3 lần cả về diện tích và sản lượng.

Một số nhà vườn cho biết việc tổ chức Festival Hoa Đà Lạt đã góp phần rất lớn trong tiêu thụ hoa trên thị trường. Từ đó ngành trồng hoa của thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận liên tục mở rộng sản xuất. Đáng chú ý trong những năm gần đây, các doanh nghiệp, nhà vườn đã ứng dụng công nghệ mới, công nghệ thông minh trong canh tác hoa như lắp đặt hệ thống kết nối vạn vật, thiết bị cảm biến điều khiển tự động trong quá trình sản xuất, công nghệ đèn LED tối ưu hóa quá trình sinh trưởng của cây hoa cắt cành…

Mặc dù diện tích, năng suất, sản lượng tăng mạnh nhưng giá trị của hoa Đà Lạt chưa đạt như kỳ vọng. Tỷ lệ hoa Đà Lạt xuất khẩu ra nước ngoài chỉ đạt trên dưới 10% tổng sản lượng hoa hằng năm, tương đương 365 triệu cành.

Nguyên nhân do chất lượng hoa cắt cành không đạt yêu cầu, quy trình sản xuất thiếu bền vững, công nghệ bảo quản lạc hậu và thiếu bản quyền giống hoa. Đây là những rào cản lớn trên con đường chinh phục thị trường quốc tế của hoa Đà Lạt.

Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, vụ hoa Tết năm nay, toàn địa phương xuống giống khoảng 850ha, tăng 100ha so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến, lượng hoa Tết năm nay đạt khoảng gần 200 triệu cành, tăng so với cùng kỳ từ 12 - 15%. Các loại hoa chủ lực năm nay vẫn là hoa cúc, hoa hồng, hoa ly và một số loại khác như phong lan, địa lan...

Chú thích ảnh
Không gian hoa trên đường Lê Đại Hành (ngay khu Hòa Bình, Đà Lạt) rực rỡ sắc hoa chào đón Festival hoa lần thứ 9. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Vào tháng 12, do nhu cầu thị trường tiêu thụ giảm nên giá trung bình các loại hoa Đà Lạt đều giảm so với tháng 11. Cụ thể hiện nay giá hoa lily Sorbone 65.000 đồng/bó, giảm 1.000 đồng; hoa lily Concador 76.250 đồng/bó, giảm 4.750 đồng; hoa đồng tiền 28.750 đồng/chục, giảm 9.850 đồng; hoa cát tường 71.250 đồng/kg, giảm 1.750 đồng; hoa lay ơn 30.000 đồng/chục, giảm 5.000 đồng/chục; hoa hồng màu các loại và hoa hồng đỏ có giá 21.000 - 23.750 đồng/chục, giảm 10.250 - 10.400 đồng so với tháng 11/2022. Tuy nhiên theo thông lệ, vào tháng 1 giá hoa Đà Lạt sẽ bắt đầu tăng để phục vụ thị trường Tết…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.