FED thừa nhận kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều mối lo

Các quan chức chóp bu của ngân hàng trung ương Mỹ (FED) ngày 2/11 thừa nhận nền kinh tế đầu tàu của thế giới vẫn còn nhiều mối lo trước mắt...

 Các quan chức chóp bu của ngân hàng trung ương Mỹ (FED) ngày 2/11 thừa nhận nền kinh tế đầu tàu của thế giới vẫn còn nhiều mối lo trước mắt, tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ chậm lại trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn có chiều hướng tăng cao và lại chịu thêm tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.

FED thừa nhận kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều mối lo ảnh 1

Chủ tịch FED Ben Bernanke trong cuộc họp báo ngày 2/11. Ảnh: THX-TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn dẫn phát biểu của Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke trong cuộc họp báo được tổ chức khi kết thúc cuộc họp thường kỳ hai ngày của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), thừa nhận sự phát triển của nền kinh tế Mỹ ở thời điểm hiện tại "chậm một cách đáng thất vọng trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn quá cao".

Báo cáo đánh giá tình hình của các quan chức FED, được công bố trước khi bước vào cuộc họp này, dự báo GDP của Mỹ trong năm 2012 chỉ có thể tăng từ 2,5% đến 2,9%, thay vì 3,3% đến 3,7% như dự báo hồi tháng 6 vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp của công nhân Mỹ đến cuối năm 2012 không thấp hơn mức từ 8,5% đến 8,7%, so với dự báo trước đây chỉ ở mức từ 7,8% đến 8,2%. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ lạm phát mới có khả năng giảm xuống mức từ 6,8% đến 7,7%. Trước chiều hướng phát triển chậm lại của nền kinh tế, một số quan chức FED kiến nghị các biện pháp thúc đẩy phát triển, trong đó có việc tiếp tục mua các cổ phiếu và trái phiếu liên quan tới thế chấp nhằm hạ thấp lãi suất để hỗ trợ thị trường nhà đất. Chủ tịch FED tuyên bố các biện pháp kích thích "vẫn ở trên bàn" và "FED sẽ làm mọi việc có thể để thúc đẩy tăng trưởng và giảm thất nghiệp".

Cũng trong thời gian trên, kết quả thăm dò của tổ chức "Young Pressidents' Organization" cho thấy niềm tin của các chủ doanh nghiệp Mỹ trong quý III/2011 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm qua. Chỉ số niềm tin của 1.239 giám đốc các doanh nghiệp Mỹ chỉ ở mức 57,7 điểm, mức thấp nhất kể từ quý II/2010 và thấp hơn nhiều so với 61,1 điểm trong quý trước. Chỉ còn khoảng 30% chủ doanh nghiệp bày tỏ hy vọng tình hình kinh tế Mỹ sẽ sáng sủa hơn trong 6 tháng tới so với 45% ở thời điểm cách đây ba tháng, trong khi có tới 25% CEO dự báo chiều hướng kinh tế Mỹ sẽ xấu hơn.

GDP của Mỹ trong quý III vừa qua tăng 2,5%, cao hơn nhiều so với mức 0,4% trong quý I và 1,3% trong quý II. Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong quý này là do cả người tiêu dùng và các doanh nghiệp đều tăng chi tiêu. Trong quý III/2011, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 2,4% so với mức 0,7% của quý trước, tăng mạnh nhất là đối với các sản phẩm lâu bền như xe ôtô và tủ lạnh. Đầu tư của các doanh nghiệp vào các lĩnh vực không thuộc bất động sản tăng 16,3% so với mức tăng 10,3% của quý trước.

Thái Hùng

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.