Fed thận trọng, chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ

Trong phiên giao dịch 7/5, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 41.113,97 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 5.631,28 điểm, và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 17.738,16 điểm.

Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ 6 - 7/5, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại và cảnh báo về rủi ro ngày càng gia tăng đối với mục tiêu lạm phát và thất nghiệp của cơ quan này.
         
Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách của cơ quan này đã nhất trí giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 4,25 - 4,50%,  được duy trì từ tháng 12/2024. Cơ quan này cũng đánh giá sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế đang ngày càng gia tăng, trong đó rủi ro về tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và lạm phát cao hơn đã tăng lên.

Ông Adam Sarhan, chuyên gia phân tích của công ty đầu tư 50 Park Investments, nhận định thị trường đang chờ đợi động lực tiếp theo cho tăng trưởng kinh tế sau thông báo của Fed và các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và các đối tác.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ gặp gỡ cuối tuần này tại Thụy Sỹ để tiến hành đàm phán thương mại. Ông Sarhan cho rằng thông báo của Fed không gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường.

Chiến lược gia Julia Hermann của công ty đầu tư New York Life Investments, nhận định Fed đang gặp khó khăn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Việc cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng bị hạn chế bởi rủi ro lạm phát, trong khi tăng lãi suất lại làm giảm tốc tăng trưởng kinh tế. Bà cho rằng chỉ khi tăng trưởng kinh tế thực sự yếu kém, Fed mới có thể nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Adam Reinert, Giám đốc đầu tư của công ty quản lý tài sản Marshall Financial, nhấn mạnh Fed cần giữ vững lập trường. Ông cho rằng trong ngắn hạn, Fed cần chấp nhận sự khó khăn này.

Phiên này, giá cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 7,5% do lo ngại về hiệu quả của công cụ tìm kiếm Google trên các sản phẩm Apple. Ông Eddy Cue, một lãnh đạo của công ty sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị công nghệ Apple, cho biết lưu lượng truy cập vào Google đã giảm trong tháng trước.

Ngược lại, cổ phiếu Disney tăng vọt 10,7% nhờ báo cáo doanh thu quý tăng mạnh do số lượng người đăng ký dịch vụ Disney+ tăng. Công ty này cũng công bố kế hoạch xây dựng công viên giải trí mới tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chốt phiên giao dịch 7/5 tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 8,42 điểm lên 1.250,37 điểm; chỉ số HNX-Index tăng 0,52 điểm lên 213,41 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.