Fed giữ nguyên lãi suất, VN-Index lùi về vùng 1.100 điểm

Trong khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 - 5,5%, thì áp lực bán vẫn tiếp tục đè nặng lên thị trường khiến cho VN-Index mất điểm, lùi về khu vực 1.110 điểm trong phiên ngày 14/12.
Chú thích ảnh
Fed giữ nguyên lãi suất, VN-Index lùi về vùng 1.100 điểm. Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Diễn biến thị trường ghi nhận tâm lý thận trọng sau phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua. Điều này đã khiến cho VN-Index giao dịch với tốc độ chậm.

Thị trường mở cửa phiên sáng với sự phục hồi nhẹ ở hầu hết các nhóm ngành nhưng không duy trì được lực cầu tốt và nhanh chóng đảo chiều về giao dịch quanh mốc tham chiếu.

Dù không có sự thay đổi lớn về mặt chỉ số nhưng đà giảm đã có phần chững lại cho thấy lực cầu vẫn đang hiện diện và giúp cho thị trường cũng như nhiều cổ phiếu giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục ghi nhận áp lực bán khiến cho VN-Index không thể đảo chiều lấy lại được sắc xanh.

Diễn biến suy yếu ghi nhận tại nhóm cổ phiếu chứng khoán khi 10 mã giảm, 7 mã đứng tham chiếu, chỉ 8 mã tăng. Trong số đó, nhiều mã đảo chiều từ tăng sang giảm như VND, HCM, VCI và VIX.

Tương tự, trong nhóm cổ phiếu bất động sản, số mã đỏ chiếm ưu thế với 53 mã; trong đó, 1 mã SDU giảm sàn, 16 mã đứng tham chiếu, chỉ có 13 mã tăng. 

Đáng chú ý, những mã liên quan đến đầu tư công cũng giảm điểm như VCG, HHV, LCG, PC1… Hay, tại rổ VN30, có 17/30 mã giảm, điều này tạo sức ép lên thị trường trong phiên hôm nay. 

Cùng với đó, dù giá trị bán ròng giảm so với hôm qua, song khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng hơn 300 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung bán các mã CTG, STB, VPB.

Với diễn biến này, kết phiên, VN-Index giảm 4,07 điểm xuống 1.110,13 điểm; HNX-Index giảm 1,19 điểm xuống 227,23 điểm; ngược dòng có UPCOM-Index tăng 0,13 điểm lên 85,22 điểm. Về giá trị thanh khoản toàn thị trường gần 17 nghìn tỷ đồng, riêng tại HOSE hơn 14,5 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, Fed cũng đưa ra tín hiệu cho biết giai đoạn thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ của cơ quan này có thể đã kết thúc và lãi suất sẽ giảm vào năm 2024.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.