Fed có thể hạ lãi suất sâu hơn dự báo của thị trường

Theo chuyên gia kinh tế Robert Sockin của Citi, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ở mức tổng cộng 125 điểm cơ bản vào cuối năm 2024, với đợt cắt giảm đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong tháng Chín tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyên gia Sockin dự báo Fed sẽ đặc biệt “quyết liệt” nếu dữ liệu việc làm, sẽ được công bố ngày 6/9, suy yếu hơn nữa. Nhà kinh tế học cấp cao của Citi đánh giá, với thị trường việc làm trì trệ, Fed rất có thể sẽ lựa chọn hành động mạnh mẽ hơn so với dự đoán của thị trường.

Chuyên gia Sockin dẫn chứng dự báo của Citi dựa trên bức tranh thị trường lao động đang có biến động với tỉ lệ thất nghiệp gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã bất ngờ tăng vào tháng 7/2024, từ 4,1% vào tháng 6/2024 lên 4,3%. Mặc dù vậy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp tuần trước đã giảm xuống còn 231.000, từ mức cao nhất trong năm là 250.000 đơn vào cuối tháng 7/2024.

Tại hội nghị chuyên đề tài chính Jackson Hole do Fed tổ chức trong tuần trước, Chủ tịch Jerome Powell cho biết Fed đã sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024. Ông Powell nói: “Đã đến lúc chính sách phải điều chỉnh” và "hướng đi đã rõ ràng và thời điểm cũng như tốc độ cắt giảm lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới, triển vọng đang thay đổi và sự cân bằng của các rủi ro".

Theo công cụ FedWatch của CME Group, phần lớn các nhà đầu tư đồng nhất quan điểm về dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản trong tháng 9/2024.

Dự báo của chuyên gia Sockin và các nhà phân tích tại Citi cũng khác biệt đáng kể so với dự báo do một số chuyên gia kinh tế độc lập khác đưa ra trong thời gian gần đây. Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ không giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm khi nền kinh tế vẫn đang vận hành tốt và lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương này.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.