Fed có thể hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm sau khi CPI vượt dự báo

Các nhà đầu tư ngày càng gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 11 tới, sau khi báo cáo mới nhất của Chính phủ Mỹ cho thấy lạm phát trong tháng trước cao hơn một chút so với dự kiến.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Báo cáo ngày 10/10 từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 9/2024 - thước đo lạm phát chủ chốt - đã tăng 2,4%so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,3% mà các nhà kinh tế đã dự đoán, nhưng giảm so với mức tăng 2,5% của tháng trước đó.

Còn so với tháng 8/2024 chỉ số CPI tăng 0,2% trong tháng 9, tăng so với dự báo 0,1% của các nhà kinh tế Phố Wal

Chỉ số CPI lõi (không tính giá năng lượng và thực phẩm), tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,3% so với tháng 9/2023. Cả hai con số đều cao hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

Cùng ngày Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 258.000 trong tuần kết thúc ngày 5/10, mức cao nhất theo tuần kể từ 5/8/2023. Con số này tăng thêm 33.000 so với tuần trước đó và cao hơn mức dự báo 230.000.

Báo cáo lạm phát tháng 9/2024 được công bố sau khi Fed đã bắt đầu hạ lãi suất từ tháng trước. Sau khi giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 9/2024 Fed dự kiến sẽ tiếp tục hạ lãi suất, với tốc độ và mức độ cắt giảm là dấu hỏi lớn.

Các quan chức Fed tự tin hơn rằng lạm phát đang giảm dần về mục tiêu 2% nhưng cũng bày tỏ một số lo ngại về thị trường lao động. Theo công cụ FedWatch của CME Group, 89% khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 11.

Minh Trang/TTXVN (Reuters, CNBC)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.