FDI thời gian tới sẽ tập trung dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường

Tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 15/3 tại Hà Nội,

Tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 15/3 tại Hà Nội, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho biết, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam trong thời gian tới là tập trung vào các các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Đi kèm với định hướng thu hút đầu tư, Bộ sẽ kiến nghị, đề xuất thay đổi đáng kể trong hệ thống chính sách, pháp luật về đầu tư – kinh doanh liên quan đến FDI.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh, để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường, tới đây cần phải chỉnh sửa các luật, chính sách liên quan đến thu hút đầu tư FDI. Bên cạnh đó, cần xem lại chính sách ưu đãi đầu tư, theo hướng không miễn giảm thuế theo kiểu cào bằng, vì không tạo ra định hướng trong thu hút đầu tư. Việc ưu đãi đầu tư vẫn tiếp tục nhưng phải hoàn thiện để có chính sách, cơ chế ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, chế tạo, nghiên cứu khoa học.

Xuân Hương

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.