FBI mở cuộc điều tra khủng bố trong nước đối với vụ xả súng tại California

Ngày 6/8, giới chức Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết cơ quan này đã mở cuộc điều tra khủng bố trong nước đối với vụ xả súng tại Lễ hội Tỏi thường niên ở Gilroy, bang California tháng trước, sau khi tìm thấy bằng chứng “tư tưởng bạo lực” trong các thiết bị điện tử của nghi phạm. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ xả súng ở Gilroy, bang California, Mỹ tối 28/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới, đặc vụ John Bennett phụ trách văn phòng FBI tại California cho biết nghi phạm Santino William Legan, 19 tuổi, đã lập một danh sách các mục tiêu tấn công, trong đó có các lễ hội, địa điểm tôn giáo, trụ sở của chính quyền liên bang, các tổ chức chính trị có quan hệ với các đảng Dân chủ cũng như Cộng hòa.

Theo ông Bennett, đối tượng này dường như quan tâm đến “những tư tưởng bạo lực xung đột”. Do phát hiện danh sách trên cũng như những thông tin khác, FBI đã mở cuộc điều tra  khủng bố trong nước đối với vụ xả súng này. 

Legan đã sử dụng một khẩu súng trường AK-47 và bắn bừa bãi vào những người tham dự Lễ hội Tỏi Gilroy, làm 3 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Đối tượng đã bị cảnh sát bắn hạ trong vòng một phút sau khi thực hiện vụ xả súng.

Truyền thông Mỹ đưa tin trong khuôn khổ điều tra động cơ gây án của thủ phạm, các nhà điều tra đang phân tích các nội dung đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Legan, trong đó có tài khoản Instagram mới tạo cách đây 4 ngày đề cập một cuốn sách về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Theo tờ Los Angeles Times, gia đình của Legan ngày 6/8 đã bày tỏ xin lỗi các gia đình nạn nhân.

Cùng ngày 6/8, Hiệp hội các đặc vụ FBI (FBIAA), đại diện cho trên 14.000 nhân viên đang hoạt động cũng như các cựu nhân viên, kêu gọi Quốc hội Mỹ xác định khủng bố trong nước là tội phạm liên bang.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Chủ tịch FBIAA Brian O’Hare cho rằng khủng bố trong nước là mối đe dọa đối với người dân và nước Mỹ. Do đó, các hành vi bạo lực nhằm đe dọa người dân, hoặc gây ảnh hưởng hoặc tác động tới chính sách của chính phủ phải bị truy tố là khủng bố trong nước, bất kể tư tưởng đằng sau các hành vi đó là gì.

Ông O’Hare nhấn mạnh việc xác định khủng bố trong nước là tội phạm liên bang sẽ cho phép các nhân viên FBI và các công tố viên có các công cụ tốt nhất để chống khủng bố trong nước.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.