FBI hé lộ về 'đầu não' chống đe dọa bầu cử

Chỉ vài tiếng trước khi bước vào Ngày bầu cử 5/11, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tạo điều kiện để phóng viên các báo đài có thể đến tham quan trung tâm của cơ quan này hoạt động 24/7, chuyên giám sát các mối đe dọa tiềm tàng với cuộc bầu cử 2024.
Chú thích ảnh
Trung tâm Chỉ huy Bầu cử Quốc gia (NECP) nằm trong trụ sở của FBI. Ảnh: FBI

Trung tâm Chỉ huy Bầu cử Quốc gia (NECP) nằm trong trụ sở của FBI tại Washington, D.C. NECP có 80 nhân viên, họ đến từ nhiều đơn vị của FBI và nhiều cơ quan đối tác khác như Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa...

Trung tâm Chỉ huy Bầu cử Quốc gia của FBI dự kiến hoạt động đến hết ngày 9/11 và có thể kéo dài thời hạn nếu cần thiết.

NECP nhận nhiệm vụ đối phó với hàng loạt nguy hiểm tiềm tàng đối với cuộc bầu cử năm nay, từ khủng bố nội địa cho đến bạo lực, đe dọa nhắm tới nhân viên bầu cử, tấn công mạng…

Trung tâm này được thiết lập vào ngày 1/11, muộn hơn so với các năm trước, và đã xử lý một số mối đe dọa từ nước ngoài, âm mưu xâm nhập hệ thống máy tính liên quan đến bầu cử…

Ông James Barnacle, một quan chức tại Bộ phận điều tra tội phạm của FBI cho biết: "Mục đích của NECP là đảm bảo FBI chuẩn bị tốt để ứng phó với các mối đe dọa hoặc thông tin có thể ảnh hưởng đến an ninh bầu cử của chúng ta".

Theo một số quan chức FBI, cơ quan này chưa ghi nhận tình trạng gia tăng đáng kể nào về các mối đe dọa trong những ngày kể từ khi NECP mở cửa.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/11, Giám đốc cơ quan an ninh mạng Mỹ Jen Easterly cho biết cơ quan này chưa tìm thấy bằng chứng về bất kỳ hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử, mặc dù thông tin sai lệch đang gia tăng. Bà Easterly đánh giá rằng cuộc bầu cử năm 2024 đã phải đối mặt với lượng thông tin sai lệch chưa từng có.

Hiện tại, hơn 77,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu trước Ngày bầu cử 5/11, đạt khoảng hơn 50% tổng số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Hà Linh/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.