FBI điều tra đồn cảnh sát bí mật của nước ngoài trên lãnh thổ Mỹ

Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết Mỹ vô cùng quan ngại về những “đồn cảnh sát” không được phép trên lãnh thổ nước này.
Chú thích ảnh
Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray. Ảnh: AP

Tờ Guardian (Anh) dẫn lời ông Christopher Wray nêu bật thông tin trên trong cuộc điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa và Vấn đề chính phủ của Thượng viện Mỹ. Giám đốc Christopher Wray xác nhận FBI đang tiến hành điều tra về vấn đề này nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trả lời câu hỏi của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott rằng liệu những cơ sở như vậy có vi phạm pháp luật Mỹ hay không, ông Wray nhấn mạnh FBI đang xem xét về các vấn đề pháp lý.

Tổ chức phi chính phủ Safeguard Defenders vào tháng 9 đăng báo cáo nói về sự hiện diện của nhiều “đồn cảnh sát Trung Quốc” tại một số thành phố lớn trên thế giới, trong đó có New York.

Theo Safeguard Defenders, những cơ sở này thường gây áp lực nhằm khiến nhiều công dân Trung Quốc lưu vong ở nước ngoài hồi hương để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Safeguard Defenders cho rằng các cơ sở này có liên quan đến Ban Chiến tuyến Trung ương của Trung Quốc.

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện như các nghị sĩ Greg Murphy và Mike Waltz trong tháng 10 đã gửi thư đến Bộ Tư pháp đặt câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Joe Biden có điều tra những cơ sở như Safeguard Defenders đã đề cập hay không.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi liên quan đến diễn biến này.

Vào đầu tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin về những “đồn cảnh sát” không được phép tại Hà Lan sau khi Amsterdam đặt câu hỏi. Phía Trung Quốc cho biết họ chỉ là những nhân viên giúp đỡ công dân Trung Quốc thay mới các giấy tờ.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Bộ Công an Trung Quốc đã triển khai “Chiến dịch săn cáo” từ năm 2014 nhắm đến những công dân nước này bị cáo buộc tham nhũng và trốn ra nước ngoài với số tiền lớn. Các dữ liệu chính thức cho thấy có khoảng 10.000 nghi phạm quay trở về Trung Quốc trong khuôn khổ “Chiến dịch săn cáo” tính từ năm 2014 đến nay.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.