FBI chi hàng chục nghìn USD mua nước rửa tay và khẩu trang

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chi 40.000 USD để mua nước rửa tay và khẩu trang để “đề phòng” dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, COVID-19 (nCoV).
Chú thích ảnh
Khẩu trang 3M. Ảnh: Getty Images

Tờ Independent (Anh) cho biết trong tháng 1, Mỹ đã tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp sức khỏe công cộng.

FBI cho biết nước rửa tay và khẩu trang là vật dụng cần thiết trong trường hợp COVID-19 lây lan khắp nước Mỹ.

Mặt hàng FBI dự định mua bao gồm khẩu trang từ nhà sản xuất 3M và nước rửa tay của hãng PDI Healthcare. Sản phẩm của PDI Healthcare được FBI “chọn mặt gửi vàng” bởi có thể tiêu diệt 54 vi sinh vật trong chưa đầy 1 phút và luôn được khách hàng đánh giá cao.

Khẩu trang và nước rửa tay FBI đặt mua sẽ được phân phối tại các kho dự trữ chiến lược khắp nước Mỹ và trong trường hợp COVID-19 bùng phát, những mặt hàng này sẽ được phân phát. FBI đặt thời hạn 1 tuần để các công ty bàn giao đơn đặt hàng.

Đơn đặt hàng của FBI cho thấy các cơ quan trong Chính phủ Mỹ đang nghiêm túc về khả năng COVID-19 bùng phát đến ngưỡng dịch bệnh lớn tại nước này. Tính đến ngày 21/1, tại Mỹ có 34 ca nhiễm COVID-19.

Trong tháng 2, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh đã khuyến khích các bệnh viện Mỹ chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng COVID-19 bùng phát.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.