FBI chi gần 1 triệu USD để bẻ khóa một chiếc iPhone

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã chi tới 900.000 USD để có thể truy cập vào dữ liệu điện thoại iPhone của thủ phạm trong vụ xả súng năm 2015.

Kênh RT dẫn lời Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein tiết lộ về thông tin trên. Theo đó, hãng công nghệ Apple từ chối yêu cầu của tòa án giúp đỡ Bộ Tư pháp truy cập vào điện thoại của tên Syed Rizwan Farook- đồng phạm trong vụ xả súng tại San Bernardino. Do vậy FBI đã lựa chọn bỏ ra 900.000 USD để “đi đường tắt” trong cuộc đấu pháp lý với Apple.

FBI chi gần 1 triệu USD để bẻ khóa một chiếc iPhone ảnh 1

Lực lượng chức năng khám xét chiếc xe mà tên Syed Rizwan Farook cùng vợ đã sử dụng để bỏ trốn. Ảnh: Reuters

Được biết tên Syed Rizwan Farook cùng vợ là Tashfeen Malik đã xả súng và âm mưu đánh bom vào tháng 12/2015 khiến 14 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Sau khi thực hiện tội ác, cặp đôi này đã thuê một chiếc SUV rồi chạy trốn. Cuối cùng, trong cuộc đấu súng với cảnh sát, Farook và vợ đã bị tiêu diệt. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện ra chiếc điện thoại iPhone của Farook.

Hãng thông tấn AP đưa tin vào ngày 3/5, trong cuộc điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Feinstein nêu rõ: “Tôi vô cùng sốc khi vụ việc tại San Bernardino xảy ra và Bộ Tư pháp ra quyết định mở chiếc điện thoại đó rồi FBI lại phải chi 900.000 USD để bẻ khóa thiết bị này”.

“Sau khi biết đến những nguyên nhân của hành động này, tôi thấy rằng có lý do chính đáng để đột nhập vào dữ liệu chiếc điện thoại”, bà Feinstein bổ sung.

Sau tiết lộ trên, Giám đốc FBI James Comey không xác nhận hoặc phủ định con số này. Theo RT, đến ngày 5/5, phát ngôn viên của FBI cũng từ chối đưa ra bình luận.

Trong năm 2016, Giám đốc FBI Comey từng để lộ về con số này khi nói rằng chính phủ từng chi khoản tiền tương đương toàn bộ thu nhập của ông trong 7 năm. RT cho biết con số đó có thể cán mốc hơn 1 triệu USD.

Cuối cùng FBI công bố không tìm thấy điều gì đặc biệt sau khi đã bẻ khóa được chiếc iPhone của tên Farook. Việc đột nhập vào chiếc điện thoại đã giúp FBI nắm được câu trả lời cho một số nghi vấn về tên Farook nhưng không dẫn đến được đầu mối chắc chắn nào.

Những thông tin ban đầu đề cập rằng công ty Cellebrite của Israel đã hỗ trợ FBI trong việc bẻ khóa điện thoại iPhone. Nhưng sau đó, tờ Washington Post đưa tin FBI đã trả công cho những tin tặc chuyên nghiệp sử dụng phần mềm đột nhập vào điện thoại iPhone.

FBI coi dữ liệu trên là thông tin mật đồng thời bảo vệ danh tính của bên được trả tiền để làm công việc này. AP và nhiều cơ quan báo chí khác vào năm 2016 đã kiện FBI vì cơ quan này không tiết lộ thông tin và danh tính của bên thứ ba có liên quan. Tháng 1 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã phản hồi bằng việc cung cấp những dữ liệu được soạn thảo.

Công chúng Mỹ đã có phản ứng trái chiều với cách ứng xử của Apple trước yêu cầu của tòa. Khảo sát ý kiến do CBS News thực hiện trên 1.022 người Mỹ cho thấy 50% ủng hộ FBI trong khi 45% đứng về phía Apple.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.