FARC tấn công cơ sở dầu khí Colombia trước lệnh ngừng bắn

Quân đội Colombia thông báo nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dầu khí của nước này.

Ngày 15/7, quân đội Colombia thông báo nhóm du kích Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã gây thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này với 5 cuộc tấn công quân sự, chỉ ít ngày trước khi lệnh ngừng bắn đơn phương mà chính nhóm này tuyên bố có hiệu lực.

FARC tấn công cơ sở dầu khí Colombia trước lệnh ngừng bắn ảnh 1

Cảnh sát và binh sĩ Colombia làm nhiệm vụ tại làng El Mango thuộc thành phố Argelia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các hành động trên đã làm hỏng 3 đường ống dẫn dầu tại bang Tây Nam Putumayo và gây hư hại tại 2 giếng dầu ở các bang Nariño và Antioquia. Tuy nhiên, phe chính phủ cho biết không có thiệt hại về người hay dầu tràn nguồn nước trong các đợt tấn công trên.

Trước đó, FARC đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương 1 tháng kể từ ngày 20/7 tới để đẩy nhanh hòa đàm với chính phủ, trong khi Bogota cũng đã nhượng bộ bằng việc thỏa thuận giảm dần các hoạt động thù địch và xung đột.

Hiện tại, FARC chưa lên tiếng về cáo buộc mới của chính phủ.

TN

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.