Facebook xóa hàng trăm tài khoản liên quan nhóm cực đoan

Ngày 30/6, Facebook thông báo đã xóa nhiều tài khoản liên quan đến một “mạng lưới bạo lực chống chính phủ có trụ sở ở Mỹ”, bị cho là có dính líu tới phong trào “boogaloo” thường lợi dụng các cuộc biểu tình để kích động hận thù. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook và Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Facebook cho biết đã xóa 220 tài khoản Facebook và 95 tài khoản Instagram, cùng với 28 trang và 106 nhóm liên quan đến mạng lưới trên. Ngoài ra, trang mạng này cũng gỡ bỏ hơn 100 trang và 400 nhóm đăng tải các nội dung tương tự. Facebook cho biết đây là bước đi mới nhất của hãng trong việc thực hiện cam kết nhằm cấm những đối tượng cực đoan sử dụng nền tảng này để kích động bạo lực. 

Theo Facebook, giới chức Mỹ cho rằng phong trào “boogaloo” đứng sau các cuộc biểu tình bạo loạn ở nước này trong vài tháng trở lại đây. Facebook phát hiện “mầm mống” của phong trào này từ năm 2012 nhưng đến năm 2019 mới bắt đầu theo dõi sát sao hoạt động của nhóm này. 

Phong trào “boogaloo” thường tập hợp những đối tượng có vũ trang và gieo rắc thông tin về khả năng xảy ra nội chiến. Một số đối tượng thậm chí tìm cách trà trộn vào các cuộc biểu tình để kích động bạo lực, với mục đích làm leo thang bạo lực trên diện rộng.

Mới đây, một trong những thành viên của phong trào này, Trung sĩ Không quân Steven Carrillo, đã bị buộc tội sát hại một cảnh sát ở thành phố Oakland trong các cuộc biểu tình ngày 29/5 đòi quyền sống cho người da màu Black Lives Matter. Đối tượng này hơn một tuần sau đó cũng bị cáo buộc sát hại một cảnh sát khác ở gần thành phố Santa Cruz. Xe tải của hắn được tìm thấy ở hiện trường chất đầy vũ khí và vật liệu chế tạo bom.

Giữa lúc những cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát làm rung chuyển nước Mỹ, hồi tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr thông báo việc thành lập lực lượng đặc nhiệm đấu tranh với “chủ nghĩa cực đoan chống chính phủ”. Ông Barr nêu rõ phong trào “boogaloo” nằm trong số các lực lượng bị cho là gây ra những mối đe dọa về tình trạng mất an ninh, trật tự và kỷ cương pháp luật.

Phan An  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.