Facebook vạch trần hành vi theo dõi và thu thập thông tin của nhiều công ty tư nhân

Một loạt công ty theo dõi và thu thập thông tin cá nhân đã bị cáo buộc có hành vi lạm dụng hoặc tấn công nhằm vào các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và Whatsapp của tập đoàn Meta Platfoms.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook tại Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cáo buộc trên được Meta đưa ra trong báo cáo công bố ngày 16/12, trong đó cáo buộc các các công ty trên nhắm mục tiêu chung vào khoảng 50.000 người ở hơn 100 quốc gia. Tập đoàn cho biết đã gỡ bỏ khoảng 1.500 tài khoản trên Facebook, Instagram và Whatsapp, phần lớn là các tài khoản giả mạo do 7 công ty khác nhau điều hành. Các công ty này bị cáo buộc chuyên cung cấp các dịch vụ theo dõi, từ thu thập thông tin công khai trực tuyến đến giả mạo danh tính để xây dựng lòng tin với các mục tiêu nhắm đến, hoặc truy cập trái phép các dữ liệu bằng cách tiến hành các vụ tấn công mạng.

Trong số các tài khoản bị gỡ bỏ có một số liên kết với các công ty Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube và Bluehawk CI - đều được thành lập hoặc có trụ sở tại Israel. Trong phản ứng của mình, Black Cube khẳng định "không thực hiện bất kỳ hành vi lừa đảo hoặc tấn công nào”, nhấn mạnh công ty thường xuyên đảm bảo tất cả các hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật pháp sở tại. Những công ty khác bị Meta “điểm mặt chỉ tên” còn có công ty BellTroX ở Ấn Độ và Cytrox ở châu Âu.

Báo cáo của Meta được công bố vào thời điểm Mỹ đưa công ty an ninh mạng NSO của Israel - nhà sản xuất phần mềm Pegasus - vào "danh sách đen" sau những cáo buộc phần mềm này được sử dụng để do thám các các nhà báo và nhiều quan chức trên thế giới. Năm 2019, Facebook cũng đã kiện NSO, cáo buộc công ty này khai thác lỗ hổng trong ứng dụng nhắn tin WhatsApp của hãng này để cài đặt phần mềm Pegasus, qua đó cho phép do thám 1.400 người dùng trên thế giới.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.