Facebook và HTC bắt tay trình làng smartphone

Một số nguồn tin cho biết Facebook có thể sẽ bắt tay với HTC để sản xuất một loại thiết bị cầm tay mới.

Theo blog công nghệ "All Things Digital" ngày 23/11, trang mạng xã hội Facebook đang hợp tác với hãng sản xuất thiết bị điện tử HTC của Đài Loan (Trung Quốc) nhằm cho ra đời một loại điện thoại thông minh (smartphone) thân thiện với người sử dụng. Sức hấp dẫn của dòng smartphone này là có thể chạy được trên hệ điều hàng Android của Google.

Facebook và HTC bắt tay trình làng smartphone ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn Gizmodo

"All Things Digital" cho biết dự án có tên gọi "Buffy" này là nhằm tạo ra một thiết bị cầm tay được thiết kế phù hợp với cơ sở quản lý mạng xã hội Facebook. Thiết bị này sẽ "hòa nhập sâu" vào không gian của Facebook, trang mạng có hơn 800 triệu thành viên. Dự kiến, smartphone này sẽ trình làng trong vòng 18 tháng tới.

Người phát ngôn của Facebook cho biết chiến lược của hãng đơn giản là "mọi thiết bị di động sẽ được sử dụng hiệu quả hơn khi liên kết với các trang mạng xã hội và có các tính năng phục vụ thượng đế là thành viên của các trang mạng này.

Với doanh số 13,2 triệu điện thoại thông minh trong quý III/2011, HTC của Đài Loan hiện đã “qua mặt” Research In Motion (RIM) để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 4 thế giới. Cung cấp sản phẩm đa dạng, mở rộng mạng lưới phân phối và tăng trưởng chỉ số nhận biết thương hiệu toàn cầu đã đưa doanh thu quý III/2011 (kết thúc ngày 30/9) của HTC lên cao chưa từng thấy, đạt 135,82 tỷ Đài tệ, tăng 79% so với quý III/2010.

HTC cũng đang thu hẹp khoảng cách với Nokia và Apple. Doanh số bán điện thoại thông minh trong quý III/2011 của Apple và Nokia đạt lần lượt 17,07 triệu chiếc và 16,8 triệu chiếc. Hai lĩnh vực mà HTC đầu tư ở thời điểm này là công nghệ LTE và các điện thoại thông minh cấp thấp./.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.