Facebook thông báo đầu tư 1 tỷ USD vào lĩnh vực tin tức

Ngày 24/2, Facebook đã thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào lĩnh vực tin tức trong ba năm tới, một tuần sau khi xảy ra bất đồng giữa mạng xã hội lớn nhất thế giới với Australia về đạo luật mới yêu cầu Facebook trả tiền cho các hãng tin để chia sẻ nội dung của họ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Facebook cho rằng việc đảm bảo chất lượng báo chí là trọng tâm của cách thức hoạt động của các mạng xã hội mở khi họ cung cấp thông tin và trao quyền cho người dân. Đó là lý do tại sao công ty này đã đầu tư 600 triệu USD kể từ năm 2018 để hỗ trợ lĩnh vực tin tức và lên kế hoạch đầu tư thêm ít nhất 1 tỷ USD trong ba năm tới.

Công ty này thừa nhận rằng có những vấn đề cần được giải quyết liên quan đến quy mô và sức mạnh của các công ty công nghệ, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với lĩnh vực sản xuất tin tức. Đồng thời, Facebook nhấn mạnh những vấn đề này cần phải được giải quyết theo cách mà các công ty công nghệ có trách nhiệm và giữ cho báo chí phát triển bền vững.

Theo Facebook, công ty đã hợp tác với các hãng tin tức, trong đó có những "tên tuổi" đáng chú ý như The Guardian, Telegraph Media Group và Daily Mail Group.

“Gã khổng lồ” công nghệ thông báo hôm 23/2 rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm tin tức ở Australia sau khi các cuộc đàm phán vào phút cuối với chính phủ diễn ra vào thứ Hai.

Thượng viện của Quốc hội Australia sau đó đã thông qua dự luật vào thứ Tư, bổ sung các sửa đổi trước khi chuyển tới Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu thông qua.  

Trong một diễn biến đáng chú ý, tại Mỹ, một chủ tờ báo ở West Virginia đã đệ đơn kiện cáo buộc các công ty như Facebook và Google đang thao túng thị trường quảng cáo kỹ thuật số khiến các tờ báo khó tồn tại hơn. Ông Doug Reynolds, chủ sở hữu của Charleston Gazette-Mail cho hay những công ty công nghệ này mạnh hơn trong việc cạnh tranh thông tin, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy vụ kiện này trong thời gian tới.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.