Facebook thâu tóm ứng dụng nhắn tin WhatsApp

Theo trang công nghệ TechCrunch, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đang có ý định mua lại WhatsApp, một ứng dụng nhắn tin phổ biến trên các hệ điều hành iOS của Apple, Android của Google và nhiều nền tảng di động khác.
Theo trang công nghệ TechCrunch, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đang có ý định mua lại WhatsApp, một ứng dụng nhắn tin phổ biến trên các hệ điều hành iOS của Apple, Android của Google và nhiều nền tảng di động khác. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là thương vụ thâu tóm ứng dụng di động lớn thứ 2 của Facebook sau khi mạng xã hội này thâu tóm Instagram hồi tháng 4/2012.
Facebook thâu tóm ứng dụng nhắn tin WhatsApp ảnh 1

WhatsApp đang là ứng dụng phổ biến trên nhiều nền tảng di động hiện nay. Ảnh: Internet.

Nguồn tin của TechCrunch không tiết lộ giá trị của thương vụ này nhưng có thể Facebook cũng sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để thâu tóm ứng dụng đang rất được ưa thích này.Phản ứng trước tin đồn trên, đại diện của WhatsApp cho biết họ “không có thông tin gì để chia sẻ vào thời điểm này”, trong khi Facebook “không muốn bình luận” về vấn đề này. Ra mắt vào năm 2009, WhatsApp là ứng dụng di động cho phép người sử dụng gửi tin nhắn miễn phí trên nhiều nền tảng di động khác nhau. Ngoài dịch vụ miễn phí, WhatsApp cũng cung cấp dịch vụ có thu phí cho người dùng. Tại Mỹ, WhatsApp là ứng dụng có trả phí đứng thứ 2 trên kho ứng dụng App Store của Apple. Còn với phiên bản dành cho Google, hiện có trung bình từ 100 triệu lượt đến 500 triệu lượt cài đặt ứng dụng này mỗi ngày. Hàng ngày, có hàng chục triệu người ở hơn 100 quốc gia sử dụng WhatsApp, với số lượng tin nhắn được gửi thông qua ứng dụng di động này lên tới hơn 10 tỷ tin nhắn/ngày. Nếu thâu tóm được WhatsApp, Facebook sẽ mở rộng thị trường sang các quốc gia/vùng lãnh thổ mà ứng dụng di động này đã trở nên phổ biến. Bên cạnh đó, việc sở hữu một ứng dụng nhắn tin di động đã thành công có thể giúp Facebook củng cố sự hiện diện trên các thiết bị di động trong bối cảnh Facebook đã nhiều lần cố gắng để tích hợp vào dịch vụ nhắn tin trên di động nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Điều này càng có ý nghĩa hơn nếu một ngày nào đó, Facebook tung ra điện thoại thông minh của mình. Trước đó, Facebook đã bỏ ra khoảng 1 tỷ USD để thâu tóm ứng dụng xử lý ảnh trên nền tảng di động Instagram. Mặc dù vậy, sau khi thương vụ này hoàn tất vào tháng 9/2012, giá trị của Instagram đã giảm chỉ còn 730 triệu USD do giá trị cổ phiếu của Facebook liên tục sụt giảm.Anh Quân (Theo Pcworld)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.