Facebook sử dụng trí tuệ nhân tạo nhận dạng người có ý định tự tử

Trang mạng xã hội Facebook ngày 27/11 cho biết sẽ đẩy mạnh sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để nhận dạng những thành viên của trang mạng này có ý định tự tử.

Theo Facebook, phần mềm này sẽ tự động dò tìm những manh mối từ các bài đăng hoặc thậm chí những video trên ứng dụng Facebook Live để tìm kiếm dấu hiệu người sử dụng Facebook muốn tự tử, sau đó sẽ báo cho các nhân viên quản lý của Facebook và những tổ chức hỗ trợ đặc biệt đề ngăn chặn ý định trên.

Phó Chủ tịch quản lý sản phẩm của Facebook, ông Guy Rosen cho hay phần mềm nêu trên sử dụng công nghệ nhận biết thái độ để hỗ trợ nhận dạng các bài viết và các video cho thấy người nào đó có ý định tự tử. Dấu hiệu để nhận biết những người có ý định này thậm chí thông qua các tin nhắn phản hồi khi họ trả lời những câu hỏi của bạn bè, chẳng hạn như câu hỏi "bạn có vấn đề gì không?".

Facebook từng có những công cụ cho phép các thành viên của trang mạng này báo cho các nhân viên quản lý trong trường hợp phát hiện một thành viên có ý định tự làm hại mình. Tuy nhiên, phần mềm trí tuệ nhân tạo mới nêu trên sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ xử lý, thậm chí phát hiện các dấu hiệu mà bạn bè có thể không để ý tới.

Trang mạng trên đang nỗ lực đưa công nghệ mới ra ngoài nước Mỹ, tiến tới được ứng dụng khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Liên minh châu Âu (EU) - nơi việc sử dụng dữ liệu phải gắn với những quy định nghiêm ngặt. Từ một thập kỷ qua, Facebook đã hợp tác với các tổ chức sức khỏe tâm thần nhằm tìm ra những phương thức phát hiện dấu hiệu người sử dụng có ý định tự tử, từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.